Tàu khu trục Nhật Bản tới Nga tập trận

TPO - Tàu khu trục Hamagiri của Nhật Bản đã cập cảng Vladivostok (Nga) để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận SAREX-2017.
Tàu khu trục Nhật Bản tới Nga tập trận ảnh 1

Theo Sputnik, cuộc tập trận chung Nga – Nhật có tên SAREX được tổ chức lần thứ 17 nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các nhóm tàu và khả năng phản ứng chung trước các mối đe dọa về an ninh trên biển. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tàu khu trục Nhật Bản tới Nga tập trận ảnh 2

AREX-2017 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 25/11 tại Vịnh Peter the Great. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tàu khu trục Nhật Bản tới Nga tập trận ảnh 3

Để tiến hành các công tác chuẩn bị cho cuộc tập trận, hôm nay, 20/11, tàu khu trục Hamagiri của Nhật Bản đã cập cảng Vladivostok (Nga). Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tàu khu trục Nhật Bản tới Nga tập trận ảnh 4

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tàu khu trục Nhật Bản tới Nga tập trận ảnh 5

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tàu khu trục Nhật Bản tới Nga tập trận ảnh 6

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tàu khu trục Nhật Bản tới Nga tập trận ảnh 7

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tàu khu trục Nhật Bản tới Nga tập trận ảnh 8

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tàu khu trục Nhật Bản tới Nga tập trận ảnh 9

Ngay sau đó, một số cuộc họp liên quan đến chi tiết cuộc tập trận sẽ được tổ chức, cùng một số sự kiện khác như giao hữu bóng đá và bóng rổ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tàu khu trục Nhật Bản tới Nga tập trận ảnh 10

Trước đó, từ ngày 14 đến 18/10, các tàu chiến thuộc lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, bao gồm tàu khu trục Harusame và tàu huấn luyện Kasima đã có chuyến thăm tới cảng Vladivostok. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.