Có 53 kết quả :

Vượt sóng 'chở Tết' ra đảo Lý Sơn

Vượt sóng 'chở Tết' ra đảo Lý Sơn

TPO - Những ngày cuối năm, tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) không khí nhộn nhịp với những chuyến tàu khách, tàu hàng liên tục vận chuyển các loại hàng hóa, hoa cúc, vạn thọ, quất, đào, mai… cùng hàng trăm người con xa quê về đảo Lý Sơn đón tết bên gia đình.
Lên phương án vận hành đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lên phương án vận hành đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

TPO - Kết thúc năm 2023, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có lãi hợp nhất sau thuế gần 95 tỷ đồng, công ty mẹ lãi 4,5 tỷ đồng, qua đó kết thúc 3 năm lỗ liên tiếp do ảnh hưởng dịch COVID-19. Tổng công ty này đang triển khai các bước chuẩn bị để có thể tiếp nhận, khai thác đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sau này.
‘Miếng bánh’ vận tải đường sắt ngày càng teo tóp

‘Miếng bánh’ vận tải đường sắt ngày càng teo tóp

TPO - Tính tới hết tháng 8 vừa qua, Tổng Công ty Đường sắt vận chuyển được hơn 1,7 triệu lượt khách và 1 triệu tấn hàng hoá, mang về doanh thu hơn 2.800 tỷ đồng. Lượng khách và doanh thu này chỉ hơn một nửa so với năm 2019, thời điểm chưa có dịch COVID-19. Qua từng năm, thị phần vận tải khách của đường sắt teo tóp dần.
Đề xuất làm đường sắt hơn 100.000 tỷ đồng nối Quảng Ninh - Lào Cai - Trung Quốc

Đề xuất làm đường sắt hơn 100.000 tỷ đồng nối Quảng Ninh - Lào Cai - Trung Quốc

TPO - Tuyến đường sắt mới nối từ Quảng Ninh qua Hà Nội lên Lào Cai đi Trung Quốc được đề xuất quy hoạch là khổ ray 1.435 mm, dự kiến đi qua 9 tỉnh thành với 41 ga, mục tiêu đầu tư để phục vụ nhu cầu vận tải giai đoạn tới năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2050. Trước đó, tuyến đường sắt này được phía Trung Quốc hỗ trợ nghiên cứu, với chi phí đầu tư dự kiến khoảng 100.000 tỷ đồng.
Khách đi tàu phải chờ ở Huế, Đà Nẵng do mưa lũ chia cắt

Khách đi tàu phải chờ ở Huế, Đà Nẵng do mưa lũ chia cắt

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 5, tình hình đường sắt đang gặp rất nhiều vấn đề. Cụ thể, đường ray bị ngập, sạt lở đất nhiều, khiến toàn bộ hoạt động của tàu qua khu vực Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng phải tạm dừng. Khách được đường sắt lên kế hoạch chuyển tải sang đi đường bộ. 
'Cháy' vé tàu, máy bay chặng ngắn dịp Quốc khánh 2/9

'Cháy' vé tàu, máy bay chặng ngắn dịp Quốc khánh 2/9

TPO - Người dân chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, hiện vé tàu chặng ngắn, vé máy bay các chặng ít chuyến cơ bản đã bán hết. Trong khi đó, những chặng bay được xem là cao điểm lâu nay, đường bay trục vé còn nhiều, giá không quá cao.
Bỏ quy định giãn cách ghế trên xe, tàu khách

Bỏ quy định giãn cách ghế trên xe, tàu khách

TPO - Từ nay, xe và tàu khách sẽ được phép hoạt động tối đa tần suất, không yêu cầu ngồi giãn cách trên phương tiện. Riêng với xe khách các địa phương được quyết định theo tình hình thực tế, đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán của người dân.
Bộ GTVT dự kiến sau năm 2026 sẽ ưu tiên vốn cho đường sắt, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh đường sắt cao tốc của Nhật Bản.

Sau năm 2026, sẽ đột phá đường sắt đầu tư lớn, có tuyến tốc độ cao Bắc - Nam

TPO - Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giai đoạn 10 năm tới nhu cầu vốn lên tới 240.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn cho đường sắt vẫn phải chờ sau năm 2026, trong đó có cả tuyến tốc độ cao Bắc - Nam, trước mắt vốn đầu tư ưu tiên cho đường bộ cao tốc.
Gần như số vé tàu Bắc - Nam bán ra cho đôi tàu chạy thí điểm đã được bán hết chỉ trong 1 buổi sáng, đường sắt đang xem xét tăng thêm tàu.

Cháy vé tàu khách, VNR xin tăng tàu ngay khi chưa chạy

TPO - Sáng nay (12/10), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chính thức mở bán vé tàu khách Thống nhất Hà Nội – TPHCM và tuyến Hà Nội – Hải Phòng theo Quyết định của Bộ GTVT, các đoàn tàu sẽ chạy từ ngày 13/10. Do nhu cầu khách cao nên đường sắt đang xin tăng thêm tàu.
Bộ GTVT có thể đơn phương mở sân bay không cần địa phương đồng thuận

Cục Hàng không: Mở cửa sân bay chỉ lo phải đóng lại

TPO - Phó Cục trưởng Hàng không (Bộ GTVT) Võ Huy Cường cho rằng, Bộ GTVT có thể đơn phương mở lại sân bay không cần địa phương đồng ý, nhưng khách đi được hay không lại phải theo quy định của địa phương nơi đi/đến; nếu địa phương chưa đồng thuận có mở đường bay cũng phải đóng lại.
Toàn bộ tàu khách trên mạng đường sắt quốc gia đã dừng hoạt động, hàng nghìn lao động nghỉ việc nhưng không đạt điều kiện để nhận hỗ trợ từ gói 26.000 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết 68. Ảnh minh hoạ.

Hơn 5 nghìn lao động đường sắt nghỉ việc không được hỗ trợ từ gói 26 nghìn tỷ

TPO - Hiện toàn mạng đường sắt quốc gia đã không còn bóng tàu khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hơn 5.500 lao động đường sắt rơi vào tình cảnh phải nghỉ việc không lương. Tuy nhiên, bất cập ở chỗ các lao động này không tiếp cận được gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23/2021 của Thủ tướng.
Các đơn vị hàng không nâng mức độ phòng chống dịch trước diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 3.

Hàng không huỷ gặp mặt cuối năm, xét nghiệm và cách ly trước ca trực

TPO - Trước diễn biến dịch COVID-19 bùng phát tại một số địa phương trên cả nước, đặc biệt là tại Hải Dương và Quảng Ninh, các đơn vị trong lĩnh vực hàng không đã kích hoạt phương án ứng phó cấp độ cao, để vừa đảm bảo hoạt động hàng không, vừa chống lây nhiễm dịch bệnh. Đặc biệt, khi hàng không đã bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại Tết Nguyên đán Tân Sửu.