Tập trung giảm tai nạn giao thông dịp Tết Quý Tỵ

Tập trung giảm tai nạn giao thông dịp Tết Quý Tỵ
TP - Chiều 18-1, Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII - Bộ Công an) đã tổ chức họp bàn kế hoạch triển khai, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cấp dưới dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

> Công an đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm trước Tết
> Lần đầu, dưới 10.000 người chết vì TNGT

Theo Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục VII, Tổng cục đã thành lập 14 đoàn đi kiểm tra, giám sát lực lượng công an các địa phương thực hiện nhiệm vụ được Bộ Công an chỉ đạo trong dịp Tết.

Trung tướng Tô Thường yêu cầu các đoàn phải đi lặng lẽ, theo tổ, mỗi tổ do cục trưởng hoặc cục phó dẫn đầu, bí mật theo kiểu “vi hành”. Ba mục tiêu phải đảm bảo đạt được trong dịp Tết là giảm số vụ tai nạn giao thông, cháy nổ và pháo nổ.

Trung tướng Thường đặc biệt nhấn mạnh đến việc giám sát lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trên đường.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ, đường sắt (C67) cũng cho rằng, việc giám sát CSGT do cả xã hội làm, phát hiện trường hợp nào tiêu cực sẽ chấn chỉnh ngay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.