Tập đoàn sản xuất súng AK lấn sân sang… thời trang

Ông Mikhail Kalashnikov, cha đẻ của khẩu AK-47 huyền thoại ướm trên người chiếc áo phông in hình súng.
Ông Mikhail Kalashnikov, cha đẻ của khẩu AK-47 huyền thoại ướm trên người chiếc áo phông in hình súng.
TPO - Hãng RT đưa tin, tập đoàn Kalashnikov, chuyên sản súng súng AK-47 huyền thoại của Nga quyết định lấn sân sang lĩnh vực thời trang do doanh thu giảm sút vì lệnh trừng phạt của EU và Mỹ.

Tập đoàn này cho biết, 60 cửa hàng thời trang của Kalashnikov sẽ được mở cửa trên khắp nước Nga vào cuối năm 2016.

Năm 2014, Mỹ và EU áp lệnh trừng phạt kinh tế lên Moscow sau vụ sáp nhập Crimea vào Nga. Tháng 7/2015, Mỹ mở rộng trừng phạt đối với ngành công nghiệp vũ khí của Nga khiến tập đoàn Kalashnikov mất quyền vào thị trường châu Âu và Mỹ, nơi tiêu thụ đến 70% sản phẩm của tập đoàn này.

Do doanh thu sụt giảm nên tập đoàn quyết định tập trung vào thị trường nội địa, mở rộng sang lĩnh vực thời trang và phụ kiện mang phong cách quân sự.

Ông Vladimir Dmitriev, giám đốc marketing của Kalashnikov cho biết, việc tập đoàn nổi tiếng như vậy không có thương hiệu thời trang riêng của mình thì thật là uổng phí.

Ông Dmitriev nói: “Những tập đoàn lớn như Caterpillar và Ferrari có tới 10% doanh thu từ việc bán quần áo mang nhãn hiệu của riêng mình. Kalashnikov là thương hiệu lừng danh thế giới và chúng tôi có đủ lý do để tin rằng thời trang và phụ kiện đính logo của chúng tôi sẽ đắt hàng như sản phẩm chủ lực của Kalashnikov vậy”.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.