TPO - Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn của các tỉnh Đông Nam Bộ hầu hết ở mức khá. Một số tỉnh có tỷ lệ tăng trưởng khá cao như: Ninh Thuận 9,4%, Bình Phước 8,34%, Bình Thuận 8,1%.
TPO - Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm nay, đồng thời nỗ lực chuyển đổi mô hình phát triển, hạn chế tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, giảm rủi ro trong lĩnh vực bất động sản và cắt giảm chi tiêu lãng phí của các chính quyền địa phương, Thủ tướng Lý Cường cho biết trong báo cáo trước quốc hội ngày 5/3.
TPO - "Năm ngoái nói nhiều về bất động sản nhưng năm nay vẫn khó khăn, hiện đang tháo gỡ nhưng kết quả tháo gỡ thì hiếm. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp tháo gỡ bất động sản để không bị ảnh hưởng đến vay tiêu dùng bất động sản năm 2024" - Tổng Giám đốc MB - nói.
TPO - Ngân hàng Nhà nước cho biết tăng trưởng tín dụng đầu năm nay khá thấp so với các năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng.
TPO - Người đứng đầu chính quyền TPHCM yêu cầu tổ chức phân công nhiệm vụ theo hướng “cá thể hóa trách nhiệm, cụ thể hóa công việc”, mỗi công việc được giao cho một đơn vị, một công chức, viên chức làm đầu mối chủ trì theo dõi xử lý và chịu trách nhiệm chính.
TPO - Ngay sau khi được giao chỉ tiêu tín dụng từ đầu năm, các ngân hàng đã thúc mạnh nguồn vốn cho vay với lãi suất thấp nhất hơn 10 năm, hướng đến những khách hàng tốt, dự án triển vọng.
TPO - Trong kịch bản lạc quan nhất mà Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) dự báo GDP Việt Nam năm nay có thể tăng 6,48%. Theo CIEM, "chìa khóa" tăng trưởng trong bối cảnh mới đến từ cải cách thể chế.
TPO - Ông Michael Kokalari - Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường VinaCapital - dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ ở mức 6 - 6,5% trong năm nay, nền kinh tế được thúc đẩy bởi sự hồi phục của ngành sản xuất và cải thiện tâm lý người tiêu dùng.
TPO - Chỉ trong khoảng 10 ngày cuối năm 2023, các ngân hàng đã giải ngân ra nền kinh tế gần 300.000 tỷ qua kênh cho vay, đưa tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống cả năm đạt 13,5%.
TP - Năm 2023, kinh tế nước ta vẫn duy trì xu hướng phục hồi, một số lĩnh vực phục hồi rõ nét. Bước sang năm 2024, làm sao để chinh phục được mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%?
TPO - Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 13/12, tín dụng tăng 9,87%. Trước đó, tính đến ngày 31/11 tăng trưởng tín dụng đạt 9,15%. Như vậy, chỉ trong 13 ngày tín dụng đã tăng thêm 85.800 tỷ đồng tương đương ngần ấy số tiền đi ra nền kinh tế.
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Đào Minh Tú khẳng định, nguyên nhân tăng trưởng tín dụng thời gian qua thấp chủ yếu từ các yếu tố khách quan. Ông Tú cũng thẳng thắn cho biết một số ngân hàng thiếu mạnh dạn cấp tín dụng, còn thận trọng, lo sợ nợ xấu tăng.
TPO - Một số chỉ báo kinh tế vĩ mô đang theo chiều hướng tích cực, tăng trưởng kinh tế có xu hướng tốt lên, quý sau cao hơn quý trước. Điểm sáng xuất hiện ở khu vực đầu tư công, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, lạm phát kiểm soát tốt.
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, tuy chưa đạt yêu cầu đề ra nhưng nhìn lại quý I tăng trưởng chỉ 0,7%, đến quý IV tăng hơn 9,6% là điều rất ấn tượng, đáng khích lệ, khẳng định sự cải thiện chất lượng tăng trưởng.
TPO - Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn, việc phát huy nội lực, tinh thần dám làm vì lợi ích chung đã giúp tỉnh Bắc Giang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất nước.
TPO - Tín dụng hết quý III năm nay có tăng trưởng nhưng mới chỉ đạt được một nửa cho với mục tiêu đề ra. Các ngân hàng chạy đua tăng trưởng những tháng cuối năm.
TPO - Bất chấp lãi suất tiết kiệm "chạm đáy" suốt từ tháng 4 đến nay nhưng lượng tiền gửi của khách hàng trong 9 tháng năm nay nhiều ngân hàng vẫn tăng trưởng.
TPO - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, vụ việc liên quan đến nhà xe Thành Bưởi chiếm lượng thông tin rất lớn trong những thông tin tiêu cực thời gian qua. Ông cho biết, Sở GTVT đã có báo cáo, thành phố cũng đã kiểm tra, đề xuất xử lý trên tinh thần “xử lý nghiêm túc, không có vùng cấm, không khuất tất hay lợi ích nhóm gì ở đây”.
TPO - Trong tuần này và tuần tới sẽ có tổng cộng 93.800 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn được Ngân hàng Nhà nước "bơm" trả hệ thống ngân hàng. Nhiều ngân hàng bắt đầu giảm mạnh lãi suất cho vay từ 5%/năm. Theo đó, tín dụng cuối năm có dấu hiệu tăng trưởng tích cực.
TPO - Thống kê của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ kinh doanh bất động sản trong bảy tháng đầu năm tăng trưởng 18,95%. Đây là mức tăng trưởng cao, gấp hơn 4 lần mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế (4,54%).
TP - Trước Ngày Doanh nhân 13/10 năm nay, Bộ Chính trị đã ban hành một nghị quyết quan trọng (số 41-xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới).
TPO - Tính đến hết tháng 9 năm nay, ngành thuế Quảng Nam huy động vào ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 12 nghìn tỷ đồng, trong đó một số doanh nghiệp có đóng góp lớn như Nhà máy bia Heineken tại Quảng Nam, Công TNHH Phát triển Nam Hội An, Công ty vàng Phước Sơn; các nhà máy thủy điện.
TPO - Sau hơn một tháng triển khai chương trình vay vốn ngân hàng này trả nợ ngân hàng khác, nhiều ngân hàng cho biết đang tăng tốc giải ngân để giải quyết bài toán tăng trưởng tín dụng.
TPO - Nếu bối cảnh quốc tế thuận lợi, trong nước phát huy tốt các động lực tăng trưởng, GDP quý IV có thể tăng 9,3-10,6%. Kết quả này giúp GDP cả năm 2023 tăng trưởng 5,8-6%, như Thủ tướng đã định hướng phấn đấu.
TPO - Chỉ trong tuần cuối tháng 9, tín dụng đã có tăng trưởng khá mạnh, từ 5,91% lên 6,92%. Tính theo số tuyệt đối thì có đến hơn 120.000 tỷ đồng được ngành ngân hàng bơm ra nền kinh tế chỉ trong những ngày cuối tháng vừa qua.
TPO - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa giảm ước tính tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay và năm tới vì nhiều yếu tố, trong đó có sự yếu kém của mảng bất động sản.