Tặng quà tiếp sức thiếu nhi ở khu phong tỏa, cách ly

0:00 / 0:00
0:00
Tặng quà tiếp sức thiếu nhi ở khu phong tỏa, cách ly
TPO - Trong ngày cao điểm dịp này, các cấp bộ Đoàn TPHCM tiếp tục chăm lo cho nhiều em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi đang điều trị COVID-19, thiếu nhi trong khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn thành phố.

Ngày 8/8, Thành Đoàn TPHCM tổ chức ngày hoạt động cao điểm “Vì đàn em thân yêu” diễn ra tại khắp các quận, huyện và TP. Thủ Đức với nhiều hoạt động thiết thực dành cho các em thanh thiếu nhi trong thời gian giãn cách xã hội.

Đây là dịp chăm lo, động viên về mặt vật chất và tinh thần, tiếp sức đến trường cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi đang điều trị COVID-19, thiếu nhi trong khu vực cách ly, phong tỏa… trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Thành Đoàn TPHCM trao tặng 600 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi tại các khu cách ly, phong tỏa tại quận 3, quận Bình Tân, Quận 10 và Huyện Củ Chi.

Tặng quà tiếp sức thiếu nhi ở khu phong tỏa, cách ly ảnh 1

Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Trưởng ban Tuyên giáo Thành Đoàn TPHCM trao quà cho các em thiếu nhi trong hẻm 51/118 Cao Thắng (phường 3, quận 3) trong sáng nay, 8/8.

Thực hiện trao tặng 6.000 phần sữa cho thiếu nhi tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. Đồng thời tiếp tục gửi các phần quà (1.000.000 đồng/ phần) đến các em thiếu nhi là con của y tá, bác sỹ, điều dưỡng… đang tham gia tuyến đầu chống dịch, từ chương trình “Con thương mẹ vì mọi người”.

Ngoài ra, Thành Đoàn cũng tặng 3 tủ sách trong chương trình “Sách trao tay - học ngày thư giãn” cho các em thiếu nhi tại Làng Thiếu niên Thủ Đức, thiếu nhi tại khu cách ly của huyện Củ Chi và Bình Chánh. Trao tặng kinh phí hỗ trợ 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 (2.000.000 đồng/ em).

Tặng quà tiếp sức thiếu nhi ở khu phong tỏa, cách ly ảnh 2

Mỗi món quà bao gồm các nhu yếu phẩm như sữa, gạo và tiền mặt nhằm động viên và hỗ trợ một phần đời sống hiện tại cho gia đình các em.

Cùng với đó, nhiều quận, huyện Đoàn, cơ cở Đoàn cũng liên tục vận động các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động “Tiếp sức đến trường” và các hoạt động chăm lo các em đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi và trao tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật và các em trong khu phong tỏa, cách ly, trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thực hiện các sản phẩm tuyên truyền hướng dẫn các kỹ năng thực hành xã hội, phương pháp học trực tuyến, sử dụng mạng xã hội an toàn, các bài tập thể dục tại nhà cho thanh thiếu nhi…

MỚI - NÓNG