Tấn công đẫm máu ở miền Nam Thái Lan, 19 người thương vong

Thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tối 5/11 ở tỉnh Yala (Thái Lan). Ảnh: Reuters
Thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tối 5/11 ở tỉnh Yala (Thái Lan). Ảnh: Reuters
TPO - Ít nhất 19 người đã thương vong sau khi lực lượng nghi là quân nổi dậy nổ súng vào một trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh Yala (Thái Lan).

Theo Sputnik, nhân viên an ninh và các nhà sư ở tỉnh miền Nam Yala đã bị tấn công vào tối thứ Ba, 5/11, bởi một nhóm người nghi là lực lượng ly khai Hồi giáo Malay.

Vụ việc khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Khi bị người dân truy đuổi, nhóm phiến quân này liên tục ném bom đinh đáp trả.

Tấn công đẫm máu ở miền Nam Thái Lan, 19 người thương vong ảnh 1

Ảnh: Reuters

“Đây là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra gần đây”, Đại tá Pramote Prom-in – phát ngôn viên cơ quan an ninh địa phương cho biết.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tuy nhiên, những vụ việc kiểu này xảy ra khá thường xuyên ở cực Nam Thái Lan.

Phong trào ly khai đẫm máu kéo dài tại 3 tỉnh miền Nam Thái Lan là Yala, Pattani và Narathiwat, nơi tập trung hầu hết cư dân thiểu số Hồi giáo Malay, đã khiến hơn 7.000 người thiệt mạng kể từ năm 2004, theo Deep South Watch. Khu vực này được sáp nhập Thái Lan vào năm 1909.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG