Tắm mưa giữa đường, bé trai 9 tuổi bị xe ôtô đâm chết

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Liếu Hà/Vietnam+)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Liếu Hà/Vietnam+)
Khoảng 14 giờ ngày 12/7, trong lúc tắm mưa trên đường Phạm Văn Đồng, phường 11, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh một bé trai đã bị ôtô đâm chết tại chỗ.

Nạn nhân là em Trần Lương Quốc Bảo (9 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Theo một số nhân chứng, tại thời điểm trên, Bảo cùng một số người bạn ra tắm mưa trên đường Phạm Văn Đồng rồi băng qua đường trong lúc trời mưa lớn.

Do trời mưa lớn nên tầm nhìn của các phương tiện lưu thông trên đường bị hạn chế.

Bảo đã bị xe ôtô lưu thông hướng Gò Vấp đi cầu Bình Triệu biển số 51A-462.95 chạy với tốc độ cao đâm trúng. Cú đâm mạnh, khiến nạn nhân bị hất văng lên dải phân cách (có trồng cây xanh) giữa đường và tử vong tại chỗ.

Sau đó khoảng 10 phút, do hiếu kỳ khi đi qua hiện trường vụ tai nạn nên chiếc xe tải biển số 54U-3690 đã húc thẳng vào đuôi xe ôtô bán tải biển số 61LD-3488 khiến hai phương tiện hư hỏng.

Hai vụ tai nạn liên tiếp khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Đến 14 giờ cùng ngày hiện trường mới được giải tỏa.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG