Tam gia trên phố Núi

Tam gia trên phố Núi
TP - Để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2013, từ ngày 22 đến 28-12, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức một giải đấu tập huấn, cùng ba đội khách mời là SHB Đà Nẵng, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) và SQC Bình Định.

> Chọn HLV ngoại là phương án an toàn cho VFF
> Bóng đá Việt Nam thời thắt lưng buộc bụng: Hàng ế... chất lượng cao

Không kể Becamex Bình Dương đang chờ đến tháng 1-2013 sang Thái Lan đá giải tập huấn, cuộc hội tụ trên phố núi Pleiku lần này với 3 anh hào SHB Đà Nẵng, ĐTLA vừa trở lại V-League và HAGL ít bị ảnh hưởng nhất bởi cơn bão giá thị trường.

Đây có thể xem là giải tiết kiệm chi tiêu trong thời buổi kinh tế khó khăn, vì trước đây HAGL thường đi tập huấn ở nước ngoài để chuẩn bị cho mùa giải mới.

SHB Đà Nẵng ngoài giàn cầu thủ nội giàu kinh nghiệm từng chinh chiến mấy mùa giải qua có thêm 10 cầu thủ tăng cường sau khi đội trẻ giải tán. Với sự trở lại của Merlo, hàng công đội bóng sông Hàn vẫn được củng cố.

Bên cạnh đó, HLV Lê Huỳnh Đức càng yên tâm hơn về vấn đề ngoại binh khi đã ký hợp đồng ghi nhớ với hai cầu thủ ngoại khác. Đó là trung vệ Sabin-Cosmin Goia (Rumani) và tiền đạo 30 tuổi Milorad Janjus (Serbia, cao 1,9m).

Kết thúc mùa giải 2012 với thành tích vô địch, SHB Đà Nẵng mùa tới phải đá 3 mặt trận gồm V-League, Cúp QG và AFC Cup. Điều này buộc họ phải có khâu chuẩn bị chu đáo, nhất là phân phối lực lượng.

Từ mùa giải tới, ĐTLA sẽ được nhiều doanh nghiệp chung tay góp sức nuôi đội bóng bên cạnh tiền của bầu Thắng.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng tại V-League cũng như giải hạng Nhất đang lao đao vì lo không đủ kinh phí, việc ĐTLA nhận được sự ủng hộ tối đa của các doanh nghiệp là dấu hiệu tốt.

Đội đã gần như chốt xong lực lượng tham dự V-League 2013. Đội bổ sung một số cầu thủ mới như Việt Thắng, Quang Long, Thanh Tân... Về ngoại binh, ĐTLA đã chốt xong quân số.

Chỉ có Lazaro từng thi đấu mùa trước, trong khi 2 cầu thủ ngoại còn lại đều là tân binh, gồm một trung vệ người Nigeria - Ebimo West từng chơi tại giải chuyên nghiệp Israel, còn với tiền vệ đa năng người Brazil - Gilson Campos, ĐTLA vừa quyết định ký hợp đồng hai năm. Cả hai đều 23 tuổi và đến với ĐTLA với khoản lót tay vừa phải.

Chiều 19-12, ĐTLA có trận giao hữu với CLB Sime Darby trên SVĐ Thống Nhất. Cú đúp của tân binh Gilson và pha lập công của Việt Thắng đã giúp nhà cựu vô địch V-League đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2.

Mặc dù mùa giải mãi đến tháng 3 mới bắt đầu, nhưng ngay từ lúc này, mọi thứ ở ĐTLA đã gần như hoàn tất, từ lực lượng cho đến quá trình chuẩn bị. Họ đã có mặt ở phố núi.

HAGL đã sớm chốt quân số sau khi nhanh chóng chiêu mộ hai cầu thủ chất lượng là tiền đạo Oseni Bolaji và trung vệ Hồ Ngọc Luận.

Trong khi đó, tiền đạo chơi rất hay ở mùa trước Olushola Aganun và trung vệ nhập tịch Đoàn Văn Marcelo đã được tăng cường cho Hoàng Anh Attapeu (Lào).

Cựu tiền đạo của K.Kiên Giang – Oseni đã thi đấu rất ấn tượng ở giải đấu tứ hùng ĐTLA (dù HAGL xếp thứ 4 trong 4 đội dự giải).

HAGL sẽ tham dự mùa giải mới với ba ngoại binh là thủ môn Bassey Akpan, Evaldo Goncalves và Oseni Bolaji.

Nói về mục tiêu sắp tới, HLV trưởng Choi Yun-Kyum của HAGL phát biểu: “Đội bóng của tôi đang trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Tôi chưa muốn nói sớm điều gì nhưng hiện tại, tôi hài lòng với tinh thần tập luyện của các cầu thủ và quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới”.

Dù không tạo ra nhiều ồn ào trên thị trường chuyển nhượng như các mùa giải trước và cũng không tuyên bố là sẽ vô địch, nhưng HAGL vẫn rất tự tin ở mùa giải mới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.