Tạm đình chỉ công tác Đội trưởng CSGT rút súng dọa dân

Hình ảnh CSGT trong video ghi lại việc chửi mắng, rút súng dọa dân. Ảnh chụp từ clip
Hình ảnh CSGT trong video ghi lại việc chửi mắng, rút súng dọa dân. Ảnh chụp từ clip
Đại tá Nông Văn Định - Giám đốc CA tỉnh Lạng Sơn cho biết đã đình chỉ công tác đối với Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoà - Đội trưởng đội CSGT huyện Lộc Bình để điều tra vụ việc.

Chiều 3/6, trả lời phóng viên về vụ việc một clip ghi lại cảnh một người mặc sắc phục CSGT có biểu hiện say rượu, chửi mắng, rút súng đe doạ bắn người dân ở tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo công an tỉnh này đã xác nhận sự việc.

Đại tá Nông Văn Định - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, qua xác minh, đã có đủ căn cứ khẳng định, cảnh sát có hành vi ứng xử không đúng mực trong clip là Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoà - Đội trưởng đội CSGT huyện Lộc Bình (Lạng Sơn).

Lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn đã xác nhận địa điểm xảy ra sự việc là tại tuyến đường Quốc lộ 4B, đoạn ngã 3 đường đi Cửa khẩu Chi Ma, thời điểm là đêm 29/5 vừa qua.

Lúc đó, Thiếu tá Hoà và một chiến sĩ CSGT cùng cấp đi tuần tra và phát hiện có 8 thanh niên ngồi uống nước, để xe máy tràn ra đường. Thiếu tá Hoà đã đến nhắc nhở và yêu cầu giải tán đám đông nhưng những người này vẫn cố tình không chịu ra về.

Thời điểm đó, 2 bên đã lời qua tiếng lại dẫn đến việc vị thiếu tá có những lời nói, cử chỉ khiếm nhã; rút súng bắn chỉ thiên lên trời để thị uy và giải tán đám đông.

Đại tá Nông Văn Định cũng cho biết thêm, công an tỉnh Lạng Sơn đã đình chỉ công tác đối với thiếu tá Hòa để điều tra làm rõ sự việc. Cùng với đó, việc một số người khiêu khích, gây hấn với cán bộ CSGT làm nhiệm vụ cũng sẽ được làm rõ xử lý nghiêm.

Liên quan đến việc thiếu tá Hòa có uống rượu trong quá trình làm nhiệm vụ hay không, Đại tá Định cho biết phải điều tra làm rõ mới kết luận được.

Theo Thắng Quang

Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG