Tâm điểm Etihad

TP - Cuôc chạm trán đỉnh cao giữa Man City - Chelsea trên sân Etihad đêm nay chính là tâm điểm chú ý của vòng 5 Premier League. Man City với tư cách là đương kim vô địch và có lợi thế sân nhà trong khi Chelsea đang chiễm chệ trên ngôi đầu bảng với thành tích toàn thắng kể từ đầu giải.
Tâm điểm Etihad ảnh 1

Cuộc chạm trán Man City - Chelsea sẽ là tâm điểm vòng 5 Premier League

Ở mùa giải thứ 2 trong lần trở lại Stamford Bridge, Jose Mourinho đã cho thấy được tài năng thực sự của mình. Dấu ấn đầu tiên của HLV người Bồ Đào Nha bắt đầu từ chính sách chuyển nhượng khi mang về 2 tân binh rất chất lượng là Cesc Fabregas và Diego Costa.

Có thể khẳng định, ngôi đầu bảng hiện tại của The Blues có phần đóng góp rất lớn của bộ đôi này tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Yếu tố mà các đối thủ khác ở Premier League đang e ngại Chelsea chính là lối chơi và tinh thần thi đấu. Sự chặt chẽ, thực dụng của Mourinho thì ai cũng biết và càng nguy hiểm hơn khi họ sẽ nhập cuộc với tư cách cửa trên.

Còn với Man City, đội quân của Manuel Pellegrini đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Ở hậu trường sân Etihad, cách đây vài ngày, Ủy ban kỷ luật của UEFA đã ra quyết định phạt The Citizens 50 triệu bảng vì vi phạm luật công bằng tài chính và nó đã tác động không nhỏ đến tham vọng của BLĐ đội bóng.

Còn ở Premier League, sau thất bại muối mặt trên sân nhà trước Stoke City ở vòng 3, Man City tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi khi chỉ có được kết quả hòa 2-2 trên sân Arsenal trong thế phải rượt đuổi tỉ số ở trận đấu cách đây một tuần.

Nguyên nhân khiến Man City sa sút thì đã rõ. Khi những mắt xích quan trọng trong đội hình như Edin Dzeko, David Silva, Sergio Aguero và đặc biệt là Yaya Toure xuống phong độ, nhà ĐKVĐ chỉ còn là cái bóng của chính mình và thật không may là ở vòng đấu này họ lại phải chạm trán Chelsea, đội đang dẫn đầu trên BXH với thành tích toàn thắng và là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Có thể thấy dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng cơ hội để Man City giành chiến thắng là rất thấp.

Không chỉ cả 2 đang thể hiện những hình ảnh trái ngược nhau, mà ngay cả yếu tố lịch sử cũng đang ủng hộ Chelsea. Cụ thể ở mùa giải trước, đội bóng thủ đô London là cái tên duy nhất đánh bại The Citizens trong cả 2 lượt trận đi và về.

Lẽ đương nhiên, yếu tố lịch sử chỉ mang tính tương đối, mùa giải cũng mới chỉ trải qua 4 vòng đấu và chắc chắn là chưa thể kết luận được bất kỳ điều gì. Chelsea đang đạt phong độ tốt tuy nhiên không vì thế mà họ được phép chủ quan. Man City đang là đội có lực lượng mạnh nhất Premier League và dù sao cũng đang là đương kim vô địch cùng lợi thế sân nhà. Chính vì thế, một kết quả hòa rất có thể sẽ làm vừa lòng cả hai.

Trong khi đó đội bóng cùng thành phố với Man City là M.U nhiều khả năng sẽ không gặp khó trong chuyến làm khách trên sân Walkers của tân binh Leicester City.

Ở vòng 4, Quỷ đỏ vừa lấy lại cảm hứng bằng chiến thắng 4-0 trước QPR và ở vòng đầu này, HLV người Hà Lan tiếp tục có được lực lượng mạnh nhất khi không phải thi đấu ở Champions League.

Thêm vào đó, với một đối thủ đã thất bại trong 6 lần chạm trán trước đó, thì việc Man United có được 3 điểm là nhiệm vụ hoàn toàn không khó.

Điều người hâm mộ chờ đợi chính là màn trình diễn của dàn sao mà Louis Van Gaal đã mang về Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Lịch thi đấu vòng 5 Premier League

19h30:

Leicester City- Man United

Tottenham - West Bromwich

22h00:

Everton - Crystal Palace

Man City - Chelsea.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.