Tajikistan bùng nổ đám cưới qua mạng

Tajikistan bùng nổ đám cưới qua mạng
TP - Tajikistan, một nước thuộc Trung Á, có tới hơn một phần tư dân số sống ở nước ngoài. Bởi vậy, chẳng có gì lạ khi tại đây ngày càng phổ biến việc tổ chức đám cưới qua mạng. 

Nghi lễ cưới được thực hiện nhờ phần mềm Skype. Một đám cưới như vậy mới đây đã diễn ra tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan giữa cô Shahnoza Idrisova (ảnh) và anh Parviz. 

Đến dự lễ cưới có bố mẹ cô dâu chú rể cùng bạn bè thân thuộc và những người làm chứng. Ngoài ra, còn có cả giáo sĩ làm lễ ban phước cho cặp vợ chồng trẻ. 

Mọi chuyện đều diễn ra như một đám cưới bình thường trừ một khác biệt quan trọng. Đó là chú rể tham dự lễ cưới… qua mạng.  Bởi lẽ, chú rể Parviz vào thời điểm đó đang làm việc ở Tunisia theo một hợp đồng 5 năm. 

Theo Theo Newsru.com
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.