Tài tử Alec Baldwin lần đầu hé lộ quá trình xảy ra vụ nổ súng gây chết người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Alec Baldwin đã đưa ra tuyên bố chính thức đầu tiên sau vụ nổ súng bắn chết đạo diễn hình ảnh/nhà quay phim Halyna Hutchins và đạo diễn Joel Souza.

“Không có lời nào để diễn tả sự bàng hoàng và đau buồn của tôi liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của Halyna Hutchins, một người vợ, người mẹ và người đồng nghiệp đáng ngưỡng mộ của chúng tôi. Tôi đang tích cực hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát để giải quyết rõ ràng vụ việc. Tôi đã liên lạc với chồng cô ấy, đề nghị hỗ trợ anh ấy và gia đình anh ấy. Trái tim tôi tan nát khi nghĩ về chồng cô ấy, con trai họ và tất cả những ai biết, yêu quý Halyna”, tài tử 68 tuổi viết trên Twitter hôm 22/10.

Tài tử Alec Baldwin lần đầu hé lộ quá trình xảy ra vụ nổ súng gây chết người ảnh 1

Trước đó, Alec Baldwin bị bắt gặp trong tình trạng mệt mỏi, tiều tụy, còn bật khóc tại bãi đỗ xe bên ngoài Văn phòng Cảnh sát trưởng thành phố Sante Fe (tiểu bang New Mexico, Mỹ). Cảnh sát cho biết, Baldwin đã trải qua quá trình thẩm vấn và được thả, không có lệnh bắt giữ hay cáo buộc nào được đưa ra.

Ở một diễn biến khác, quá trình xảy ra vụ nổ súng mới đây đã được hé lộ, giải đáp nhiều thắc mắc trước đó của công chúng.

Theo Daily Mail, một lệnh khám xét được đưa ra hôm 22/10 hé lộ, trợ lý đạo diễn đã đưa cho Baldwin một khẩu súng và nói với ông đạo cụ này an toàn. Chính trợ lý đạo diễn cũng không biết bên trong khẩu súng có một viên đạn.

Viên đạn duy nhất trong khẩu súng đã găm vào ngực Hutchins, sau đó bắn trúng vai đạo diễn Joel Souza đứng sau lưng nữ quay phim. Có thể thấy, viên đạn xuyên qua người nữ đạo diễn hình ảnh 42 tuổi.

Tài tử Alec Baldwin lần đầu hé lộ quá trình xảy ra vụ nổ súng gây chết người ảnh 2

Hiện trường vụ nổ súng bị cảnh sát phong tỏa.

Đáng nói hơn, nguồn tin riêng của New York Post tiết lộ, người phụ trách khẩu súng không phải nhân viên đoàn phim, mà chỉ mới được thuê thay thế một nhân viên đã bỏ việc không lâu trước đó. Được biết, vài giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra, một nhóm nhân viên rời phim trường do không hài lòng với thời gian làm việc quá dài, điều kiện làm việc kém và vài ngày trước đó cũng xảy ra sự cố mất an toàn liên quan đến vũ khí, cụ thể là một khẩu súng bị bốc cháy hai lần.

Rust Movies Productions LLC không phản hồi về các thông tin trên. Tuy nhiên, các thành viên đoàn phim bày tỏ sự bức xúc với điều kiện làm việc tồi tệ, bao gồm lương thấp và thiếu an toàn.

Công đoàn IATSE Local 44, đại diện cho những nhân viên tham gia sản xuất “Rust”, tuyên bố, không có thành viên nào của công đoàn có mặt trên phim trường hôm 21/10 – ngày xảy ra vụ nổ súng.

Ngoài ra, mạng xã hội xuất hiện một tin nhắn, được các thành viên công đoàn đồng loạt chia sẻ, đề cập đến một cuộc đình công của nhân viên vào một ngày trước thảm kịch. Theo tin nhắn, Halyna là một trong số ít những người quyết định ở lại. Cô thuộc IATSE Local 600 (công đoàn của Hiệp hội các nhà quay phim quốc tế) và đã lên tiếng yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn cho đội của mình trước khi tử vong.

Tài tử Alec Baldwin lần đầu hé lộ quá trình xảy ra vụ nổ súng gây chết người ảnh 3

Halyna không bỏ việc như nhiều nhân viên khác mà quyết định ở lại để đấu tranh đòi quyền lợi.

Trong khi đó, nguồn tin của The Los Angeles Times cho hay, các nhân viên của đoàn phim đã phàn nàn về việc phải qua đêm ở Albuquerque, cách phim trường khoảng 1 giờ lái xe, chứ không phải ở Sante Fe vì nhà sản xuất không trả tiền thuê khách sạn cho họ. Một nhân viên đăng lên mạng xã hội kể, nhiều người quyết định ngủ trong xe tại phim trường vì quá mệt để lái xe trở lại Albuquerque sau những ngày làm việc hết công suất.

Có thông tin, phim không có kinh phí lớn như nhiều tác phẩm khác, do đó không đủ tiền để mời một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về an toàn.

Zak Knight, chuyên gia về hiệu ứng đặc biệt thuộc IATSE Local 44, không làm việc trên phim trường “Rust” nhưng được nghe kể về việc các thành viên khác của IATSE Local 44 nghỉ việc. Theo anh, khi những nhân viên chuyên nghiệp bỏ đi, phía nhà sản xuất lập tức thay thế ngay bằng những người dân địa phương. Câu hỏi đặt ra, những người thay thế là ai, họ có được đào tạo bài bản hay không và họ có biết cách kiểm tra độ an toàn của vũ khí trước khi đưa cho Baldwin hay không.

Zak Knight nói thêm, luật súng khác nhau giữa New Mexico và California cũng có thể góp phần vào vụ tai nạn. Ở California, muốn sử dụng súng cần có một người được đào tạo về chế tạo vũ khí và một chuyên gia đạo cụ.

Theo Daily Mail, New York Post
MỚI - NÓNG