Tái triển khai tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3

Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 chuẩn bị bước vào giai đoạn 3, với các phương án đã được xác định và khu vực cũng đã được khoanh vùng.
Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 chuẩn bị bước vào giai đoạn 3, với các phương án đã được xác định và khu vực cũng đã được khoanh vùng.
TPO - Theo lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế, nếu thời tiết thuận lợi, công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn 12 người còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế) sẽ được nối lại vào sáng mai 17/11.

Chiều 16/11, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, cho biết, công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn 12 người còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 sẽ được nối lại vào sáng 17/11, sau nhiều ngày bị gián đoạn do thời tiết xấu và ảnh hưởng của cơn bão số 13.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ huy tiền phương tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 do lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế chủ trì, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TT-Huế, từng khuyến cáo hoàn lưu bão số 12 gây nên mưa lớn trên địa bàn tỉnh TT-Huế từ ngày 10 đến 11/11. Sau đó, thời tiết xấu do tác động trực tiếp từ cơn bão số 13 sẽ kéo dài đến ngày 16/11, trực tiếp ảnh hưởng đến công tác thi công, tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3.

Tái triển khai tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 1

 Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế (bìa phải, đứng) trong một lần họp chỉ đạo phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3.

Sau khi phân tích các yếu tố thời tiết, địa hình, điều kiện nhân lực, hậu cần, các cơ quan chức năng đã đề xuất UBND tỉnh TT-Huế, sau ngày 16/11, công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 mới có thể được khôi phục trở lại.

Đề xuất này nhận được sự đồng tình của ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế - người chủ trì họp về phương án tìm kiếm, cứu nạn giai đoạn 3 ở Rào Trăng. Đến chiều 16/11, trao đổi với PV, ông Phương cho biết, việc tìm kiếm tại Rào Trăng 3 sẽ tiếp tục triển khai từ ngày 17/11 nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.

Chuẩn bị cho việc khôi phục công tác tìm kiếm 12 người còn mất tích tại Rào Trăng 3, trước đó, theo đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, khu vực tìm kiếm trong giai đoạn 3 sẽ là đoạn sông Rào Trăng ngay cạnh hiện trường sạt lở trước đây; với khối lượng đất đá cần đào tìm khoảng 3.000m3, đào sâu về bên dưới khoảng 2 mét.

Phía thượng lưu đoạn sông này sẽ mở một nhánh mới để chuyển nước về hạ nguồn theo phương thức đi vòng qua công trường tìm kiếm. Đồng thời, tại đầu vị trí chuyển nước này sẽ làm đập ngăn, cắt nước đi vào dòng sông chính. Tại dòng chính bị ngăn này, lực lượng chức năng sẽ triển khai các phương tiện cơ giới, máy khoan cắt bê tông, máy bơm nước, nhân lực để đào tìm, lật chuyển đất theo hình thức cuốn chiếu.

Để làm đập tạm, ông Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, đề xuất huy động 300 rọ đá, kết hợp bao tải chứa đất cát, vải địa chống thấm để bảo đảm kết cấu an toàn cho người, phương tiện thi công bên dưới và chống rò rĩ nước vào công trường đào tìm.

Dự kiến, con đập tạm này rộng khoảng 10 mét, dài 15 mét, cao 2 mét… có chức năng ngăn nước đổ vào công trường tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bình thường.

Tái triển khai tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 2

Qua nhiều đợt tìm kiếm của 2 giai đoạn đã kết thúc tại Rào Trăng 3, lực lượng chức năng tìm được 5 thi thể, còn 12 trường hợp mất tích chưa tìm thấy.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, qua nhiều đợt tìm kiếm với 2 giai đoạn đã được triển khai, lực lượng chức năng mới tìm được 5 thi thể là công nhân gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 do sạt lở đất rạng sáng 12/10. Đến nay, còn 12 người mất tích vẫn chưa được tìm thấy.
MỚI - NÓNG