Tai nạn kinh hoàng trên cầu Thăng Long, hai người tử vong

Chiếc taxi bị biến dạng hoàn toàn sau cú va chạm mạnh.
Chiếc taxi bị biến dạng hoàn toàn sau cú va chạm mạnh.
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến một xe taxi loại 4 chỗ hư hỏng hoàn toàn, 2 người tử vong tại chỗ và 2 người phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vào khoảng 20h30 tối qua (07/6), trên cầu Thăng Long (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến một xe taxi loại 4 chỗ hư hỏng hoàn toàn, 2 người tử vong tại chỗ và 2 người phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, xe taxi của hãng Taxi “19” mang BKS: 29A – 966.78 vỡ nát hoàn toàn, hai cánh cửa và nóc xe bị giật tung sau cú va chạm mạnh với một xe tải 2,5 tấn đang chở máy xúc.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó trên khu vực cầu Thăng Long, nơi xảy ra tai nạn trời mưa rất to, các phương tiện bị hạn chế tầm nhìn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt để làm công tác hiện trường và đưa người bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên do trời mưa to, cùng với việc lượng phương tiện dồn về lớn khiến cho công tác hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Vụ việc đã khiến giao thông trên cầu Thăng Long bị ùn tắc nghiêm trọng và kéo dài khoảng gần 3 giờ đồng hồ. Phải đến thời điểm 23h30 khi lực lượng chức năng kéo được 2 phương tiện trên ra khỏi hiện trường thì các phương tiện khác mới di chuyển được bình thường qua đây.

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.