Syria bắn hạ hai chiến đấu cơ của Nhà nước Hồi giáo

Lực lượng không quân Syria hôm qua cho biết họ bắn hạ hai chiến đấu cơ của các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở phía bắc nước này.
Syria bắn hạ hai chiến đấu cơ của Nhà nước Hồi giáo ảnh 1

Các phiến quân IS đứng trên một chiếc chiến đấu cơ của chính phủ Syria bị chúng bắn hạ hồi tháng 8. Ảnh: AP

"Quân đội của Syria phá hủy được hai trong ba chiếc chiến đấu cơ của những kẻ khủng bố tại căn cứ quân sự al-Jarrah ở Aleppo khi chúng đang hạ cánh ở đường băng", hãng thông tấn của Syria SANA dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Omran Zoabi cho biết.

Ông Zoabi nói đây là lần đầu tiên Damascus xác nhận các phiến quân IS sử dụng chiến đấu cơ, tuy nhiên điều đó không khiến chính phủ Syria lo ngại do năng lực quân sự yếu kém của nhóm khủng bố.

Các phóng viên của Reuters chưa xác minh được liệu hai chiếc máy bay vừa bị hạ có phải của IS hay không. Cuối tuần qua Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ cho biết chưa thấy máy bay nào của IS ở Syria.

Syria bắn hạ hai chiến đấu cơ của Nhà nước Hồi giáo ảnh 2

Địa điểm hai chiếc máy bay của IS bị bắn hạ là ở Aleppo, nằm gần biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Juancole

Một nhóm theo dõi tình hình ở khu vực này thông tin các phi công được đào tạo dưới thời cố Tổng thống Saddam Hussein đã tham gia lực lượng của IS và thực hiện các chuyến bay huấn luyện trên các máy bay mà chúng chiếm giữ được tại căn cứ không quân tại tỉnh Aleppo. Cơ quan Theo dõi Nhân quyền Syria đặt tại Anh cũng cho hay, IS triển khai các máy bay ở sân bay quân sự al-Jarrah phía đông Aleppo.

Các phiến quân IS thường sử dụng vũ khí cướp được từ quân đội Syria, Iraq và tràn qua một số căn cứ quân sự. Hôm 18/10, một người ủng hộ IS công bố đoạn video cho thấy một chiếc máy bay ở tầm thấp, được cho là của các phiến quân.

Hôm qua, tổ chức giám sát Syria cho biết một phần số vũ khí quân đội Mỹ thả dù viện trợ cho lực lượng người Kurd ở Kobani, Syria rơi vào tay nhóm phiến quân IS. Trước đó, nhóm khủng bố này thề sẽ chiếm thị trấn Kobani bất chấp những đợt ném bom và không kích của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG