Mới nhất

Nối bước người dì hiếu học, nữ sinh ngành Luật từng bước chinh phục đam mê

Nối bước người dì hiếu học, nữ sinh ngành Luật từng bước chinh phục đam mê

SVVN - Trần Thị Diễm Linh (năm thứ nhất, ngành Luật Thương mại, trường ĐH Luật TP. HCM) sinh ra và lớn lên tại vùng đất Quảng Nam. Từ câu chuyện về người dì may mắn nhận học bổng du học Liên Xô (cũ) vì sự hiếu học và gia cảnh khó khăn, Diễm Linh có thêm động lực, nối bước dì theo đuổi con đường học vấn.
Trào lưu ôn thi ‘tốn kém’ của GenZ

Trào lưu ôn thi ‘tốn kém’ của GenZ

SVVN - Giới trẻ ngày nay không ngại "xuống tiền" để "đổi gió" cho việc ôn thi. Thay vì bó hẹp trong không gian quen thuộc như thư viện, kí túc xá, GenZ tìm đến các quán cà phê với hy vọng môi trường mới sẽ mang đến cảm hứng và hiệu quả học tập cao hơn. Song song đó, các khóa ôn thi cấp tốc với chi phí lên đến hàng triệu đồng cũng thu hút lượng lớn học viên tham gia. Liệu đây có phải là xu hướng ôn thi hiệu quả hay chỉ là trào lưu nhất thời?
Nữ sinh Gia Lai và hành trình vượt khó chinh phục ước mơ

Nữ sinh Gia Lai và hành trình vượt khó chinh phục ước mơ

SVVN - Lê Thị Thúy Nhi (năm thứ nhất, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM) lớn lên tại một xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai. Dù rằng kinh tế gia đình không khá giả nhưng cha mẹ Nhi vẫn khích lệ cô theo đuổi ước mơ đại học.
Sức trẻ Tài chính 2024 - bùng cháy cùng tháng tình nguyện

Sức trẻ Tài chính 2024 - bùng cháy cùng tháng tình nguyện

SVVN - Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện Tài chính, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Vận động Hiến máu Nhân đạo Học viện Tài chính đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu toàn trường Sức trẻ Tài chính 2024.
'Sách mới lời xưa' - Hội sách Học viện Tài chính thu hút hơn 5000 sinh viên tham dự

'Sách mới lời xưa' - Hội sách Học viện Tài chính thu hút hơn 5000 sinh viên tham dự

SVVN - “Sách mới lời xưa”(15/04 - 17/04) là hội sách được Thư viện Học viện Tài Chính và Câu lạc bộ Sách và Hành động Học viện Tài chính đồng tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Với nhiều hoạt động lý thú và ý nghĩa, hội sách đã thành công thu hút hơn 5000 sinh viên trong và ngoài trường tham dự.
Lễ hội sông nước TP. HCM lần thứ 2 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP. HCM lần thứ 2 sẽ diễn ra trong 10 ngày

SVVN - Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP. HCM cho biết, Lễ hội sông nước TP. HCM lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại”, nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP. HCM.
Phương pháp học hiệu quả giúp nữ sinh Kiến trúc chinh phục hai học bổng

Phương pháp học hiệu quả giúp nữ sinh Kiến trúc chinh phục hai học bổng

SVVN - Huỳnh Mai Cát Tường (năm thứ nhất, ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, trường ĐH Kiến trúc TP. HCM) vốn chăm học từ bé. Nhờ sự hăng say tích lũy kiến thức và thấu hiểu cho nỗi lo toan của mẹ, Cát Tường đoạt danh hiệu Thủ khoa đầu vào. Từ đó, cô nhận được nhiều cơ hội để phát triển và khẳng định bản thân.
'Scopophobia' - Bộ ảnh nghệ thuật về hội chứng sợ ánh nhìn

'Scopophobia' - Bộ ảnh nghệ thuật về hội chứng sợ ánh nhìn

SVVN - Nằm trong khuôn khổ chương trình vũ kịch độc đáo “Liveshow Nhảy 2024 - NG’’ được tổ chức vào ngày 23/4 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Đống Đa, Hà Nội, bộ ảnh “Scopophobia’’ do nhóm ekip chương trình thực hiện đã chính thức ra mắt vào tối ngày 14/4 vừa qua và nhận lại rất nhiều sự quan tâm yêu thích từ khán giả.
Nếu bạn chưa thử sức sẽ không bao giờ biết hết năng lực của mình

Nếu bạn chưa thử sức sẽ không bao giờ biết hết năng lực của mình

SVVN - Sinh ra và lớn lên tại vùng đất “địa kinh nhân kiệt”, do đó Thu Võ luôn mang trong mình ý chí tự lập, tự cường. Đối với bất kể ngành nghề nào cũng vậy, cô bạn luôn mang trong mình tâm thế học hỏi và làm tốt nhất có thể. Trải qua nhiều ngành nghề, Thu Võ đã vượt qua bản thân, dám thử sức và theo đuổi với lĩnh vực còn nhiều mới lạ đối với bản thân cô.
Ký: Đầu súng trăng treo - Dự án hướng tới những người có công với đất nước

Ký: Đầu súng trăng treo - Dự án hướng tới những người có công với đất nước

SVVN - Ký: Đầu súng trăng treo là dự án truyền thông của nhóm sinh viên lớp Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa K42, khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Dự án được thành lập vào ngày 14/04/2024 nhằm hướng tới tri ân những cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh đã có công trong việc xây dựng và bảo vệ nền hòa bình, độc lập nước nhà.
Nữ sinh Đắk Lắk hiếu học và mong muốn giúp đỡ cộng đồng

Nữ sinh Đắk Lắk hiếu học và mong muốn giúp đỡ cộng đồng

SVVN - Nguyễn Thị Thúy Kiều (năm thứ nhất, khoa Marketing, trường ĐH Tài chính - Marketing) lớn lên tại một xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Mỗi ngày trông thấy cha mẹ làm lụng vất vả, cô lấy đó làm động lực, quyết tâm học tập và đạt mục tiêu đã đề ra.
Khởi động cuộc thi ‘Công tác xã hội trong trái tim tôi’

Khởi động cuộc thi ‘Công tác xã hội trong trái tim tôi’

SVVN - Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên và Báo Thanh Niên vừa phát động cuộc thi viết và thi ảnh "Công tác xã hội trong trái tim tôi", để tôn vinh ngành công tác xã hội, lan tỏa hình ảnh về những tấm gương đang làm công tác xã hội tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội và các nhân viên công tác xã hội tại cộng đồng... Cuộc thi với giải thưởng hấp dẫn lên tới 120 triệu đồng.
9X đạt học bổng Tiến sĩ toàn phần từ VinGroup và Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Thông minh VinUni-Illinois

9X đạt học bổng Tiến sĩ toàn phần từ VinGroup và Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Thông minh VinUni-Illinois

SVVN - Ấp ủ ước mơ áp dụng Biosensor (Cảm biến sinh học) vào các bệnh viện Việt Nam, Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 1998) quyết tâm theo đuổi ngành Bioengineering - Kỹ thuật Sinh học ở bậc học Tiến sĩ. Vừa qua, Trà My đã nhận học bổng Tiến sĩ toàn phần từ VinGroup và Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Thông minh VinUni-Illinois. VinUni-Illinois là dự án hợp tác giữa Đại học VinUni và Đại học Illinois Urbana-Champaign (UIUC) (Mỹ), hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học và khoa học dữ liệu.
Chàng trai Việt kiều có thành tích học tập xuất sắc tại Đại học Kinh tế Warsaw khát khao gắn kết người Việt trẻ

Chàng trai Việt kiều có thành tích học tập xuất sắc tại Đại học Kinh tế Warsaw khát khao gắn kết người Việt trẻ

SVVN - Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 2000) là Việt kiều sinh ra và lớn lên tại thủ đô Warsaw, Ba Lan. Nhờ có cơ hội tham gia trại hè, được gặp gỡ nhiều bạn trẻ gốc Việt và khao khát gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài, Dũng bắt đầu tìm hiểu và muốn đóng góp nhiều hơn cho việc kết nối những người trẻ Việt ở nhiều nơi trên thế giới.