Sững sờ trước Rolls-Royce hàng 'độc' của đại gia Mỹ

Chương trình cá tính hóa của hãng siêu sang dường như ngày càng khiến nhiều khách hàng có thêm cảm hứng mua xe. Khi ngân sách không còn là rào cản, thì sự khác biệt và đẳng cấp được đặt lên hàng đầu.
Chương trình cá tính hóa của hãng siêu sang dường như ngày càng khiến nhiều khách hàng có thêm cảm hứng mua xe. Khi ngân sách không còn là rào cản, thì sự khác biệt và đẳng cấp được đặt lên hàng đầu.
Micheal Fux là chủ nhân của chiếc Phantom Bespoke mới nhất sau khi đã sở hữu ít nhất 2 chiếc Rolls-Royce độc nhất vô nhị.
Sững sờ trước Rolls-Royce hàng 'độc' của đại gia Mỹ ảnh 1

Với chương trình Bespoke của Rolls-Royce, khách hàng thỏa sức đưa ra những yêu cầu cá tính hóa tối đa có thể. Hãng siêu sang tự hào khẳng định không có giới hạn đối với những mong muốn của "thượng đế". Có chăng rào cản chính là sự tưởng tượng của khách hàng. Tuy nhiên, lần lượt những chiếc Phantom, Ghost hay mới nhất là Wraith hàng "độc" ra đời cho thấy khách hàng của Rolls-Royce giỏi tưởng tượng đến mức nào.

Sững sờ trước Rolls-Royce hàng 'độc' của đại gia Mỹ ảnh 2

Với Micheal Fux, đại gia chăn đệm Mỹ, ngoài bộ sưu tập siêu xe như Ferrari hay Porsche, thì Rolls-Royce là một đam mê khác. Cuối năm 2014, Fux từng nhận chiếc Wraith với màu ngoại thất xanh pha kem (Lime Green) chưa từng thấy trên thị trường. Còn trước đó vài năm, người đàn ông này từng đưa chiếc Phantom mui trần màu vàng nổi bật tới dự triển lãm xe sang Pebble Beach Concourse D’Elegance.

Sững sờ trước Rolls-Royce hàng 'độc' của đại gia Mỹ ảnh 3

Chiếc Phantom mới nhất thêm vào bộ sưu tập của vị đại gia có ngoại thất màu trắng thanh lịch và có vẻ "tiêu chuẩn". Nhưng nội thất mới là nơi Fux muốn thể hiện đẳng cấp với tông xanh. 

Sững sờ trước Rolls-Royce hàng 'độc' của đại gia Mỹ ảnh 4

Từ vô-lăng, táp-lô, ghế bọc da cho đến thảm sàn đều là màu xanh pastel đặc biệt. Trên bậc cửa là dòng chữ "Hand Built in Goodwood, England for Micheal Fux".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.