Súng đạn và lá phiếu

Súng đạn và lá phiếu
TP - Nước Mỹ lại chấn động trước một vụ xả súng mới tại bang Pensylvania làm bốn người thiệt mạng, chỉ một tuần sau thảm kịch tại trường Sandy Hook, bang Connecticut.

> Làn sóng đòi kiểm soát súng đạn lan rộng ở Mỹ
> Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật cấm sử dụng vũ khí

Hồi chuông báo động về tình trạng sở hữu vũ khí tràn lan trong xã hội Mỹ lại được gióng lên. Tổng thống Barack Obama thề sẽ nỗ lực đến cùng để ngăn chặn nguy cơ tái diễn thảm kịch tương tự.

Hòa cùng với ông là tiếng nói ủng hộ của khắp các tầng lớp trong nước Mỹ, từ giới truyền thông, chính trị, khoa học, dân lao động…

Tuy nhiên, những báo động này không có gì mới. Đã có không ít vụ thảm sát xảy ra và lần nào công luận Mỹ cũng sôi sục những lời kêu gọi về việc siết chặt quy định sở hữu vũ khí. Tuy nhiên, tất cả đều chìm đi theo thời gian và nỗi đau.

Mua súng ở Mỹ dễ như mua kẹo. Với dân số khoảng 315 triệu người, ở Mỹ hiện có tới 270 triệu khẩu súng các loại. Không quốc gia nào người dân được sở hữu súng dễ dàng như ở xứ sở tự do này.

Hậu quả, trung bình một năm có khoảng 100.000 người Mỹ thương vong, trong đó khoảng 30.000 người thiệt mạng, do súng đạn.

Thế nhưng, việc áp dụng biện pháp cấm vũ khí tại Mỹ là điều không hề dễ dàng khi mà việc sở hữu súng được hiến pháp bảo vệ và liên quan lợi ích chính trị.

Đảng Dân chủ Mỹ tin rằng đạo luật cấm vũ khí 1994 là lý do khiến họ bị cử tri Mỹ loại ra khỏi thế đa số ở Hạ viện vào năm 2004.

Ông Al Gore, khi còn là Phó Tổng thống Mỹ, đã dẫn đầu nỗ lực vận động Thượng viện thông qua một luật hạn chế súng sau khi xảy ra vụ thảm sát trường học Columbine năm 1999.

Nỗ lực này đã khiến đảng Dân chủ mất đi sự ủng hộ tại một số bang nông nghiệp truyền thống, nơi có tỉ lệ sử dụng súng cao nhất và cũng là nơi chiếm số lượng phiếu đại cư tri mang tính quyết định nhất. Hậu quả là ông Al Gore thua trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000.

Đảng Cộng hòa cũng không muốn đối đầu với Hiệp hội súng đạn Mỹ (NRA), một tổ chức có tới 4,5 triệu thành viên.

Bản thân ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2012 Mitt Romney đã nhanh chóng gia nhập tổ chức đầy quyền lực này trước khi công bố quyết định tranh cử với mong muốn giành được những lá phiếu quan trọng.

Những bài học chính trị xương máu trên đủ để cả hai đảng rất thận trọng khi đề cập đến vấn đề tăng cường kiểm soát vũ khí.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG