Có 70 kết quả :

Ngộ độc bánh mì Phượng, sâm giả, miễn nhiệm chức danh cựu Phó chủ tịch Trần Văn Tân làm nóng họp báo

Ngộ độc bánh mì Phượng, sâm giả, miễn nhiệm chức danh cựu Phó chủ tịch Trần Văn Tân làm nóng họp báo

TPO - Vấn đề quản lý, giám sát ATTP sau vụ 313 người ngộ độc khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An; triển khai nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 17 về sữa học đường cho học sinh miền núi; ngăn chặn tình trạng sâm Ngọc Linh giả; xử lý kỷ luật, miễn nhiệm các chức vụ và tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân...là những vấn đề "nóng" được nêu ra tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Quảng Nam chiều nay, 5/10.
Các thầy cô giáo phát sữa cho các em học sinh nhân ngày đầu tiên bắt đầu uống sữa học đường

Vinamilk tiếp tục được chọn là đơn vị triển khai sữa học đường tại Trà Vinh

Từ tháng 5/2020, gần 55.000 trẻ mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh bắt đầu uống sữa tại trường theo chương trình Sữa học đường (SHĐ) của tỉnh với sự phối hợp triển khai của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk. Đây cũng là năm đầu tiên chương trình SHĐ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
Học sinh Hà Nội uống sữa trong chương trình Sữa học đường

Hà Nội kéo dài chương trình Sữa Học đường thêm 5 năm?

TPO - Tại Hà Nội, đã có hơn 1 triệu học sinh tham gia chương trình Sữa học đường (SHĐ), ngành GD&ĐT đã lấy ý kiến và căn cứ nguyện vọng của phụ huynh học sinh cùng các nhà trường để đề xuất UBND Thành phố xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2020 - 2025.
'Triệu bước đi, đẩy lùi cô-vi' - Tấm lòng của nhân viên Vinamilk dành cho trẻ em khó khăn

'Triệu bước đi, đẩy lùi cô-vi' - Tấm lòng của nhân viên Vinamilk dành cho trẻ em khó khăn

TPO - Gần 60.000 khẩu trang kháng khuẩn, 6.000 chai xà phòng rửa tay và hơn 86.000 hộp sữa được Vinamilk dành tặng cho gần 6.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, góp phần bảo vệ các em tốt hơn trước dịch bệnh. Đây là chương trình do tập thể nhân viên công ty Vinamilk đóng góp, thông qua hoạt động gây quỹ mang tên “Vinamilk - Triệu bước đi, đẩy lùi Cô-vi”, với kết quả đạt được hơn 2 tỷ đồng.
Sữa học đường phải có 21 vi chất dinh dưỡng, chuyên gia nói gì?

Sữa học đường phải có 21 vi chất dinh dưỡng, chuyên gia nói gì?

Ý kiến từ đại diện Viện Dinh dưỡng Quốc gia và chuyên gia dinh dưỡng cho thấy việc bổ sung 21 loại vi chất vào sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình Sữa học đường theo Thông tư của Bộ Y tế mới ban hành là rất cần thiết. Các câu hỏi được đặt ra xoay quanh nội dung này đều được các chuyên gia dinh dưỡng giải đáp thỏa đáng.
Cơ sở của việc bổ sung đa vi chất vào sữa học đường?

Cơ sở của việc bổ sung đa vi chất vào sữa học đường?

Vừa qua, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BYT quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường. Nội dung được nhiều người quan tâm tại Thông tư này là quy định các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường phải bổ sung đủ 21 loại vi chất (vitamin và khoáng chất).
Sữa học đường đã có tiêu chuẩn chính thức

Sữa học đường đã có tiêu chuẩn chính thức

Ngày 5/12/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 31/2019/TT/BYT quy định yêu cầu với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình sữa học đường. Theo đó, sữa học đường phải bảm đảm đủ 21 vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ em, góp phần cải thiện tình trạng thiếu vi chất tại Việt Nam.
Các em học sinh tiểu học hào hứng trong giờ uống sữa học đường. Ảnh: Anh Tuấn

4 năm chưa chốt quy chuẩn sữa học đường: Vì đâu Bộ Y tế loay hoay?

TP - Dư luận bức xúc vì sau 4 năm phát động, Bộ Y tế vẫn chưa ban hành quy chuẩn về sữa học đường. Sáng 15/8, ông Nguyễn Ðức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, đang khẩn trương hoàn thiện quy định sữa tươi trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp, cơ quan quản lý.
Sữa học đường: lời giải cho bài toán khó về thiếu vi chất dinh dưỡng

Sữa học đường: lời giải cho bài toán khó về thiếu vi chất dinh dưỡng

Các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng ở Việt Nam đều có chung một trăn trở về tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tới sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ em và khả năng sinh sản, cũng như năng suất lao động của người lớn. Chính phủ đã ban hành Chương trình cấp quốc gia về Sữa học đường chính là nhằm cải thiện thực trạng này.
Vi chất tuy là dưỡng chất rất nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em, nhất là lứa tuổi học đường

Thiếu vi chất dinh dưỡng và tầm quan trọng của sữa học đường

Các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng ở Việt Nam khẳng định, trẻ suy dinh dưỡng thấp còi và thiếu vi chất dinh dưỡng vẫn là những nguyên nhân chính dẫn tới những hạn chế về thể lực của thanh niên Việt Nam. Chương trình sữa học đường quốc gia đang nỗ lực đẩy lùi vấn nạn này bằng cách bổ sung những vi chất thiết yếu cho sự phát triển của trẻ.
Trẻ em Thái Lan được uống sữa học đường bằng sữa tươi

FAO khuyến cáo dùng sữa bột hay sữa tươi?

Là tổ chức thuộc Liên Hợp quốc, khởi xướng chương trình sữa học đường toàn thế giới, FAO (Tổ chức Nông lương thế giới) khuyến cáo các nước sử dụng “sản phẩm địa phương” cho sữa học đường. Điều đó có ý nghĩa như thế nào, có lợi ích gì?
Sau hơn 2 tháng Chương trình Sữa học đường của Hà Nội chính thức triển khai tại các trường mầm non, tiểu học, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có trên 87% học sinh đăng ký

Nhiều phụ huynh muốn mỗi con được thêm 2-3 suất nữa

Từ chỗ nghi ngại khi không biết hãng sữa nào sẽ cung cấp sữa học đường, có đảm bảo chất lượng hay không?... sau 2 tháng triển khai Chương trình Sữa học đường, nhiều trường học ở Hà Nội cho biết số lượng phụ huynh đăng ký cho con tham gia ngày càng đông, nhiều người hỏi “một cháu có được đăng ký thêm 1-2 suất nữa hay không?”