Có 11 kết quả :

Sửa điểm thi "nóng", Sở GD&ĐT Hoà Bình "lạnh". Ảnh: M.Đ

Ai đã chi hơn nửa tỷ mua điểm ở Hoà Bình?

TPO - Cơ quan điều tra xác định Đỗ Mạnh Tuấn - chuyên viên Phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình thừa nhận được hưởng lợi bất chính 550 triệu đồng từ việc nâng điểm cho thí sinh, tuy nhiên đến nay, nhiều quan chức tỉnh Hoà Bình có thí sinh được nâng điểm vẫn chưa nhận trách nhiệm.
Trả lại điểm, trả lại giảng đường

Trả lại điểm, trả lại giảng đường

TP - Hơn nửa năm kể từ khi vụ việc gian lận điểm thi chấn động tại Hòa Bình bị phanh phui, dư luận thở phào khi hôm qua Bộ GD-ĐT chính thức thông tin, đã trả lại được điểm thực cho các thí sinh gian lận. 
Thành tích tuyển U23 vào sách TS Lê Thẩm Dương

Thành tích tuyển U23 vào sách TS Lê Thẩm Dương

TPO - Trong phiên bản đặc biệt 2018 "Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công" của TS Lê Thẩm Dương có bổ sung nhiều nội dung mang tính thời sự như: Những bài học cho phụ huynh từ vụ việc sai phạm điểm thi ở Hà Giang; triết lý bóng đá trong công việc và cuộc sống từ thành tích của đội tuyển U23 và Olympic Việt Nam tại giải U23 Châu Á và ASIAD 2018...  
Kết luận ban đầu cho thấy chưa xác minh được số lượng bài thi trắc nghiệm tại Sơn La bị can thiệp điểm. Ảnh: Nghiêm Huê.

Thấy gì qua 41 thí sinh bị giảm điểm?

TP - Thông tin Tiền Phong có được, sau khi Tổ công tác của Bộ GD&ÐT đối sánh dữ liệu và chấm thẩm định lại 110 bài thi môn Ngữ văn tại Sơn La thì có 41 thí sinh bị giảm điểm so với kết quả công bố ngày 11/7 vừa qua, trong đó thí sinh bị giảm nhiều nhất là 4,5 điểm.