Sợ tăng giá, Arsenal chiêu mộ Balotelli trước World Cup

Balotelli đã đồng ý gia nhập Arsenal
Balotelli đã đồng ý gia nhập Arsenal
TPO - Giám đốc Lord Harris của Arsenal vừa bay tới đại bản doanh của ĐT Italia để gặp gỡ Mario Balotelli và người đại diện Mino Raiola. Về cơ bản, hai bên đã đạt được những thỏa thuận quan trọng.

Tương lai của Mario Balotelli có vẻ sắp sáng tỏ. AC Milan, với những khó khăn về tài chính và cả sự không hài lòng trước một loạt hành động ngỗ ngược của tiền đạo người Italia, đã quyết định mở cửa tiếp đón bất cứ đối tác nào quan tâm tới cầu thủnayf. Từ nước Anh, Arsenal đã cử Giám đốc Lord Harris bay tới đại bản doanh của ĐT Italia để gặp gỡ Balotelli và người đại diện Mino Raiola.

Cuộc gặp diễn ra rất suôn sẻ. Về cơ bản, Balotelli đã đồng ý những thỏa thuận cá nhân với “Pháo thủ” London, bao gồm hợp đồng 4 năm, mức lương khởi điểm 4,5 triệu bảng/mùa (cao hơn 1 triệu bảng so với ở AC Milan) và kèm thêm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm nếu chân sút 23 tuổi của ĐT Italia đạt hiệu suất trung bình 20 bàn/mùa.

Vấn đề bây giờ có lẽ chỉ còn là những thỏa thuận giá cả giữa Arsenal với AC Milan. Đúng là đội bóng chủ sân San Siro muốn tống cổ Super Mario càng sớm càng tốt, nhưng họ muốn cái giá không thấp hơn 25 triệu bảng, trong khi đến thời điểm này, Arsenal mới chỉ sẵn sàng chi ra có 20 triệu bảng. Lý do AC Milan đòi giá cao là vì họ vướng vào điều khoản “lại quả” cho Man City 10% giá trị thương vụ nếu bán Balotelli cho CLB thứ 3.

Nhưng dù có thế, Arsenal chứ không phải AC Milan mới là kẻ thực sự sốt sắng. HLV Wenger rất muốn đưa Balotelli về Emirates trước thềm VCK World Cup 2014vì nếu để qua giải đấu trên đất Brazil, giá của cựu tiền đạo Man City có thể còn tăng cao hơn nữa. Chưa kể các đối thủ khác cũng sẽ có thêm thời gian để nhảy vào thương vụ.

MỚI - NÓNG