Sợ Robben ngã vờ, HLV Costa Rica la làng

Robben là “Vua ăn vạ” ở World Cup 2014
Robben là “Vua ăn vạ” ở World Cup 2014
TPO - Trước khi Costa Rica bước vào trận đấu tứ kết World Cup 2014 với Hà Lan, HLV Jorge Luis Pinto đã đăng đàn cảnh báo về những tình huống "đóng kịch" kiếm phạt đền của Arjen Robben. Ông mỉa mai cầu thủ người Hà Lan là... 'thợ lặn' chuyên nghiệp.

Arjen Robben chính là một trong những vũ khí đáng sợ nhất của Hà Lan ở World Cup 2014. Ngoài những tình huống đi bóng lắt léo và đầy tốc độ, cùng với khả năng dứt điểm đa dạng, tiền vệ của Bayern Munich còn trở thành cơn ác mộng đối với những hậu vệ đối phương nhờ vào khả năng "ăn vạ" tài tình với những pha ngã rất đẹp.

Sẽ là không quá nếu như nói rằng những pha ngã vờ vốn bị mỉa mai là "thợ lặn", đã gắn chặt với Robben.

Rất nhiều trận đấu, Hà Lan hưởng lợi từ những tình huống ngã giả vờ của cầu thủ này. Điển hình có lẽ phải kể tới quả phạt đền ở những phút cuối trận đấu thuộc vòng 1/8 với Mexico. Trong pha bóng ấy, Rafael Márquez chỉ khẽ chạm nhẹ vào Robben. Anh lập tức ngã xuống sân rất đẹp. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11 mét và như tất cả đã biết, Klaas-Jan Huntelaar đã không bỏ lỡ cơ hội để giúp “Cơn lốc màu da cam” lội ngược dòng và giành vé đi tiếp.

Khi trận đấu khép lại, Robben đã thừa nhận trong trận, anh có nhiều tình huống ăn vạ và muốn gửi lời xin lỗi với những đồng nghiệp bên phía Mexico. Tuy nhiên, ngôi sao 30 tuổi này lại một mực khẳng định, anh sẽ không ngừng sử dụng những tình huống ăn vạ ấy, miễn sao giúp Hà Lan có kết quả tốt nhất: “Chẳng có gì phải xấu hổ khi bàn chiến đấu vì màu cờ sắc áo”.

Những lời của Robben khiến HLV Jorge Luis Pinto của Costa Rica không chỉ tức giận, mà còn tỏ ra bất an. Ông thừa hiểu, các học trò của mình vốn đá rắn và một khi đối mặt với một cầu thủ tốc độ và lắt léo như Robben, họ chắc chắn sẽ đốn không thương tiếc. Rủi may mà ngôi sao của ĐT Hà Lan ngã trong vòng cấm, biết đâu trọng tài lại ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m và khi ấy Costa Rica sẽ lâm nguy.

Nhằm phản đối Robben ăn vạ, HLV Pinto đã đăng đàn và tiếp tục mỉa mai tiền vệ này là một...  "thợ lặn" chuyên nghiệp, đồng thời cũng yêu cầu các trọng tài cần xử lý nghiêm những tình huống cố ý ăn vạ. “Chúng tôi thực sự lo lắng, nhất là khi Hà Lan có Robben. Anh ta không chỉ là một cầu thủ giỏi về chuyên môn, mà còn rất giỏi ăn vạ. Thực tế, tôi thích gọi anh ta là thợ lặn hơn”, Pinto nói.

“Các trọng tài cần phải làm nghiêm hơn nữa. Chúng ta muốn hướng tới một cuộc chơi công bằng thì không nên để một vài con sâu làm xấu đi hình ảnh. Chúng tôi sẽ không vì bên phía Hà Lan có Robben mà thay đổi lối chơi. Đúng là Costa Rica bị đánh giá thấp hơn Hà Lan rất nhiều, nhưng ở một vòng knock-out, mọi thứ đều có thể xảy ra”, nhà cầm quân này nói thêm.

MỚI - NÓNG