Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM sống xanh với ‘3 R’

0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM sống xanh với ‘3 R’
SVVN - Tại cuộc thi “Thử thách thành phố không rác thải” do Waste Aid tổ chức, trường ĐH Kinh tế TP. HCM đã giành giải Nhất với dự án “UEH không rác thải”.

Theo nhóm nghiên cứu dự án “UEH Zero Waste Campus”, trên thế giới mỗi năm có hơn 2 tỷ chất thải rắn được thải ra môi trường và đến năm 2050 là 3 tỷ tấn. Ở Việt Nam, mỗi năm thải ra 13 triệu tấn và là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhiều trên thế giới.

Riêng ở TP. HCM, mỗi ngày là 9000 tấn rác phải xử lý, vào lúc cao điểm có thể đến 12.000 tấn, cứ mỗi năm tăng 5% thì dự đoán đến năm 2025 toàn thành phố thải ra 13.000 tấn/ngày. Chỉ riêng tại cơ sở Nguyễn Văn Linh của trường, mỗi ngày có khoảng 100 kg. Đây là những con số đáng lo ngại, tạo áp lực khủng khiếp lên môi trường và các giải pháp xử lý của các cơ quan chức năng.

Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM sống xanh với ‘3 R’ ảnh 1
Những con số thống kê về nhận thức về rác thải trong phần trình bày của dự án.

Khi dự án tiến hành khảo sát trên 1.200 sinh viên của trường về vấn đề rác thải nói chung và rác thải nhựa vào tháng 4/2021, kết quả cho thấy, nhiều sinh viên hầu như không bỏ rác đúng thùng và đúng loại.

Có đến 42,6% sinh viên không hiểu khái niệm về rác, 58,6% thường sử dụng chai nhựa thay vì chai nước cá nhân và 50,1% thường sử dụng hộp xốp để đựng thức ăn mang đi. Những kết quả tiêu cực có thể có từ những thói quen này là lượng rác hằng ngày không được phân loại thống nhất, thùng rác ô nhiễm, sinh viên không có thói quen và trách nhiệm trong phân loại rác, rác tái chế không được xử lý triệt để.

Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM sống xanh với ‘3 R’ ảnh 2

Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM phân loại rác thải.

“Không rác thải” có nghĩa là thiết kế, quản lý các sản phẩm, quy trình để hạn chế khối lượng và tính độc hại của rác, bảo tồn và phục hồi các nguồn tài nguyên mà không chôn lấp, đốt hoặc xả thải phi pháp. Mô hình của dự án giúp sinh viên từng bước hình thành thói quen không rác thải mỗi ngày thông qua áo dụng "3 R": Reduce (giảm thiểu) - Reuse (tái sử dụng) – Recycle (tái chế) để nâng cao nhận thức cũng như khuyến khích thay đổi hành vi trong cộng đồng trong khuôn viên trường. Trong đó, giảm thiểu và tái sử dụng được coi là chiến lược bền vững

Dự án sẽ có trung tâm phục hồi chất thải (MRF) tập trung phân loại và xử lý theo từng loại rác: ủ phân hữu cơ, trồng cây và thực nghiệm các hoạt động kinh tế tuần hoàn, trưng bày các sản phẩm sáng tạo từ rác tái chế. Ngoài ra, dự án còn có nền tảng UEHZW tích hợp các thông tin tổng quan, hoạt động truyền cảm hứng lan tỏa lối sống xanh cho sinh viên…

Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM sống xanh với ‘3 R’ ảnh 3

Mô hình trung tâm phục hồi chất thải MRF của dự án tại cơ sở Nguyễn Văn Linh.

TS Trịnh Tú Anh – Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và quản lý UEH – Giám đốc dự án cho biết, hiện tại, đã triển khai giai đoạn đầu tiên “Rethink – Live Green” xây dựng nền tảng triển khai thí điểm tại cơ sở Nguyễn Văn Linh của trường và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025.

“Hơn 2 tháng tham gia ươm tạo cùng dự án, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều từ các chuyên gia, huấn luyện viên đầy kinh nghiệm, những người đã thực sự giúp các dự án trở nên thực tế, khả thi, loại bỏ những rủi ro có thể xảy ra. Kết quả này không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là một bước tiến quan trọng giúp dự án lan tỏa và đến gần hơn với cộng đồng. Chúng tôi hi vọng sẽ tìm ra một công thức đại học không rác thải tốt nhất, từ đó chia sẻ đến các đại học khác, các tổ chức khác để cùng thực thi, cùng nhau đóng góp cho một tương lai bền vững và tốt đẹp hơn", TS Tú Anh cho biết.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.