Siêu Cúp Quốc gia: Cảm hứng từ Công Phượng

Công Phượng đang có những bước tiến để trở lại lợi hại như xưa. ảnh: CLBTPHCM
Công Phượng đang có những bước tiến để trở lại lợi hại như xưa. ảnh: CLBTPHCM
TP -  Trận Siêu Cúp Quốc gia giữa Hà Nội và TPHCM đang nhận được nhiều sự chú ý. Công Phượng chính là cái tên hâm nóng từng ngày cho cuộc “đại chiến Bắc – Nam”. 

Công Phượng đã lập công giúp TPHCM cầm hoà Yangon United 2-2 trên sân khách tại trận ra quân AFC Cup 2020. Đó là bàn thắng đầu tiên của Công Phượng sau 387 ngày tịt ngòi trên mọi mặt trận. Đó là một tin vui cho HLV Chung Hae-seong và TPHCM khi khởi đầu mùa giải 2020. Công Phượng sẽ là một trong những giải pháp mới cho hàng công cũng như đem lại nguồn cảm hứng lớn cho á quân V.League.

Khoảng thời gian thi đấu tại Incheon United (Hàn Quốc) và Sint-Truidense (Bỉ), Công Phượng thường xuyên ngồi dự bị. Điều này khiến cho anh có ít cơ hội được thể hiện khả năng. Những chuyến du học mang đến cho người hâm mộ nhiều sự lo lắng hơn là hy vọng.

 Bước ngoặt đến với Công Phượng trong năm 2020 khi anh được TPHCM mua lại nửa năm hợp đồng từ Sint-Truidense (Bỉ). Anh chính là một trong những gương mặt được chú ý nhất tại TPHCM bên cạnh nhiều tân binh khác như: Võ Huy Toàn, Xuân Nam, Bùi Tiến Dũng... Sắp tới có thể sẽ là Lee Nguyễn. Công Phượng trở lại V.League không chỉ giúp cho TPHCM chinh phục những mục tiêu mới, đây cũng là cơ hội để anh tìm lại giá trị bản thân.

 Trở lại Việt Nam chơi bóng trong một câu lạc bộ vừa tầm với khả năng, Công Phượng sẽ không khó để tìm lại chính mình. Nên nhớ rằng, tại V.League 2017, 2018 anh đã ghi đến 19 bàn cho HAGL. Đó là cơ sở để TPHCM có thể thành công với một chân sút nội chất lượng. Đây cũng là mùa giải mà Công Phượng chắc chắn sẽ được hỗ trợ bởi những vệ tinh chất lượng ở TPHCM. Đặc biệt, HLV Chung Hae-seong cũng không giấu giếm việc sẽ thường xuyên trao cơ hội cho Công Phượng ở mùa giải mới.

 Trận Siêu Cúp Quốc gia giữa Hà Nội và TPHCM khởi đầu cho mùa giải 2020 đang nhận được nhiều sự chú ý. Cuộc chiến giữa hai đội vô địch và á quân mùa giải 2019 không chỉ là nơi chạm trán của các ngôi sao đội tuyển quốc gia, đó còn là sự khẳng định cho những tham vọng trước thềm mùa giải mới. Đó sẽ là trận đấu mang lại nhiều cảm xúc với Công Phượng.

 Kể từ khi được đôn lên chơi V.League trong màu áo HAGL từ mùa giải 2015, Công Phượng chưa được chạm đến một danh hiệu nào. Những gì anh trải qua cùng HAGL là quãng thời gian vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Tuổi 19 đẹp nhất của Công Phượng và lứa cầu thủ khoá 1 học viên HAGL-Arsenal-JMG đã qua đi bởi những trận thua ở chính đấu trường khắc nghiệt này. Nói đúng hơn, Công Phượng lẽ ra cần được tham dự V.League bằng sự dìu dắt bởi các cầu thủ đàn anh.

 Khoác áo TPHCM ở mùa giải năm nay cũng là cơ hội để Công Phượng có thể chạm đến danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp ở V.League. Siêu Cúp Quốc gia chính là cơ hội đầu tiên của Công Phượng.

 Với tham vọng cạnh tranh vô địch V.League cũng như tham dự sân chơi Châu Á, TPHCM sẽ là đối thủ đáng gờm với Hà Nội. Trận Siêu Cúp Quốc gia sẽ là bài test đầu tiên để thầy trò huấn luyện viên Chung Hae-seong nhận diện chính bản thân. Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đang có được nguồn cảm hứng từ chính sự trở lại của Công Phượng. Đó được xem là tin vui đầu tiên của bản hợp đồng có ý nghĩa ở cả khía cạnh chuyên môn và tinh thần.

 Mong rằng, cả Công Phượng và TPHCM sẽ cống hiến một trận đấu giàu cảm xúc trước khán giả TPHCM.

Sau khi xem xét các phương án, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và VPF đã thống nhất điều chỉnh kế hoạch tổ chức các Giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2020, bắt đầu khởi tranh từ đầu tháng 3/2020. Cụ thể, trận Siêu Cúp Quốc gia 2019 thi đấu vào ngày 1/3 trên SVĐ Thống Nhất, TPHCM. Giải Vô địch Quốc gia 2020 khai mạc ngày 7/3 và kết thúc ngày 24/10. Giải hạng Nhất Quốc gia 2020 khai mạc ngày 14/3 và kết thúc ngày 27/9. Giải Cúp Quốc gia 2020 khai mạc ngày 3/4 và kết thúc ngày 31/10.

Siêu Cúp Quốc gia: Cảm hứng từ Công Phượng ảnh 1
MỚI - NÓNG