Showbiz 10/2: Mâu Thủy bị chỉ trích vì gác chân lên ghế trong rạp chiếu phim

TPO - Mâu Thủy bị “ném đá” khi đăng tải bức ảnh gác chân lên ghế trong rạp chiếu phim trên Instagram.

Mâu Thủy bị chỉ trích vì gác chân lên ghế trong rạp chiếu phim

Showbiz 10/2: Mâu Thủy bị chỉ trích vì gác chân lên ghế trong rạp chiếu phim ảnh 1  

Mới đây, Mâu Thủy bị “ném đá” khi đăng tải bức ảnh gác chân lên ghế trong rạp chiếu phim trên Instagram. Ngay lập tức, bức ảnh này được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và không ít người đã liên tiếp bày tỏ sự thất vọng cũng như chỉ trích hành động vô ý thức của người đẹp.

Ngay sau đó, Mâu Thủy đã có lời giải thích rằng cô chỉ giơ chân lên để khoe đôi giày chứ chưa hề chạm vào ghế, nên không thể nói hành động này là gác chân được. Mặc dù vậy ở các diễn đàn vẫn không ngừng nhận xét về khoảnh khắc này và cho rằng việc đưa chân lên cao như vậy ở nơi công cộng là bất lịch sự.

Để phòng tránh corona, phim truyền hình Đài Loan cấm cảnh hôn nhau

Showbiz 10/2: Mâu Thủy bị chỉ trích vì gác chân lên ghế trong rạp chiếu phim ảnh 2  

Trong khi làng giải trí Hoa ngữ đang chịu thiệt hại nặng nề từ đại dịch virus corona vì nhiều bộ phim phải ngừng công chiếu, các nghệ sĩ liên tiếp bị hủy show thì tại Đài Loan (Trung Quốc), các bộ phim truyền hình bị cấm các cảnh “tương tác thân mật” để phòng ngừa việc lây nhiễm. Được biết, việc cấm các cảnh quay “thân mật” trong phim truyền hình bắt nguồn từ lo ngại của khán giả khi việc tiếp xúc quá gần của các diễn viên sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm virus corona. (XEM CHI TIẾT)

Vợ tuyển thủ Ukraine có nguy cơ ngồi tù vì cố tình lộ nội y khi hát quốc ca

Showbiz 10/2: Mâu Thủy bị chỉ trích vì gác chân lên ghế trong rạp chiếu phim ảnh 3  

Mới đây, Irina Moroziuk đã đăng tải clip ghi lại cảnh cô đang mặc một chiếc áo màu xanh da trời cùng với chiếc quần trễ, để lộ nội y màu vàng bên trong, cùng với đó người đẹp còn đứng trước gương và hát quốc ca Ukraine. Ngay sau đó, đoạn clip vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích của người hâm mộ. Đặc biệt, một số người dùng mạng cho rằng bộ trang phục mà vợ cầu thủ Mykola Moroziuk đang mặc là muốn ám chỉ tới quốc kỳ của Ukraine vì nó cũng có hai màu chủ đạo là xanh da trời và vàng. Trước sự “ném đá” của dư luận, Irina đã gỡ bỏ clip khỏi trang cá nhân. (XEM CHI TIẾT)

Gái già lắm chiêu lọt top 5 phim Việt ăn khách thu về 165 tỷ

Showbiz 10/2: Mâu Thủy bị chỉ trích vì gác chân lên ghế trong rạp chiếu phim ảnh 4  

Nhờ việc lên tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phim mùa Tết 2020, "Gái già lắm chiêu 3" đã nhanh chóng xác lập kỷ lục đầu tiên với số vé bán ra trong ngày vượt mốc 260.000 vé/ngày. Sau 6 ngày công chiếu, phim đã lập tiếp kỷ lục phim cán mốc doanh thu 100 tỷ nhanh nhất mọi thời đại. Mặc dù chưa kết thúc hành trình chinh phục phòng vé, nhưng sau 2 tuần công chiếu "Gái già lắm chiêu 3" đã cán mốc 165 tỷ đồng và lập tức bước vào top 5 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Có thể thấy, đây là bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả cũng như giới truyền thông ngay từ khi mới ra rạp, cộng thêm hiệu ứng truyền miệng lan tỏa mạnh mẽ trong suốt dịp Tết Canh Tý.

Con trai 'Đường tăng' xung phong vào phòng cách ly điều trị bệnh nhân corona

Showbiz 10/2: Mâu Thủy bị chỉ trích vì gác chân lên ghế trong rạp chiếu phim ảnh 5  

Theo chia sẻ của Giang Hoa, con trai anh tên Bryan là y tá thuộc khoa lồng ngực và hô hấp của một bệnh viện tuyến đầu, khi dịch corona bùng phát ở Hong Kong, anh đã xung phong vào phòng cách ly để điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm bệnh. “Con trai tôi là một nhân viên y tế, do đó tôi nghĩ đây là việc mà con nên làm, cũng giống như người chiến sĩ phải xông pha ra chiến trường vậy. Tôi không quá lo lắng và rất tự hào về con trai, chỉ mong con sẽ bình an, khỏe mạnh", nam diễn viên chia sẻ với truyền thông. (XEM CHI TIẾT)

Vì đâu 'Ký sinh trùng' làm nên lịch sử cho điện ảnh Hàn Quốc tại Oscar?

Showbiz 10/2: Mâu Thủy bị chỉ trích vì gác chân lên ghế trong rạp chiếu phim ảnh 6  

Bộ phim Hàn Quốc “Ký sinh trùng” gặt hàng hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá, bắt đầu nổi lên từ Giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes tháng 5/2019. Sau đó, phim cũng làm nên hiện tượng phòng vé tại châu Á. Phim đạt khoảng 165 triệu USD doanh thu toàn thế giới. Ký sinh trùng lấy bối cảnh xã hội Hàn Quốc hiện đại, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn trong xã hội vật chất Hàn Quốc như nhiều bộ phim khác, nhưng cách kể chuyện của đạo diễn Boong khá sáng tạo. Nó cũng tạo nên sự khác biệt trong vô số phim chiến tranh, phim tiểu sử hay phim khai thác bối cảnh xã hội Mỹ đương đại cùng nhận đề cử Oscar năm nay. (XEM CHI TIẾT)

Làm việc với sở TT&TT, Cát Phượng thừa nhận nói sai về corona và xin lỗi

Showbiz 10/2: Mâu Thủy bị chỉ trích vì gác chân lên ghế trong rạp chiếu phim ảnh 7  

Làm việc với Thanh tra sở, Cát Phượng thừa nhận chị đã sai khi đưa tin thiếu kiểm chứng. Ngày sau khi buổi làm việc, Cát Phượng đã chia sẻ lên trang cá nhân về việc này. Cô viết: “...Và lần nữa xin lỗi khán giả vì Cát share 1 bài của 1 trang cá nhân trên tường facebook. Và báo chí viết rằng Cát đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh. Cát xin lỗi tất cả mọi người kể cả anh chị em báo chí. Cát nhận mình sai vì share bài sai lệch khi dịch bệnh đến tận bây giờ ở các quận 1,3,5,7... vẫn chưa có quận nào có ai nhiễm bệnh. Cát xin lỗi rất nhiều!”. Trước đó vào ngày 26/1, Cát Phượng đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình với dòng chữ: "Biết nói gì đây? Làm ơn nghĩ cho dân trước cũng là nghĩ cho chính bản thân mình. Dịch bệnh đã đến quận một, rồi sẽ lan tràn đến quận 3, quận 5, quận 7”. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".