Sếp M.U tới World Cup để... chiêu binh

Louis van Gaal hé lộ 3 mục tiêu thực sự của mình.
Louis van Gaal hé lộ 3 mục tiêu thực sự của mình.
TPO - Phó Chủ tịch M.U, Ed Woodward sẽ thân chinh sang Brazil để theo dõi 3 tuyển thủ Đức thi đấu tại World Cup 2014. Đây đều là những gương mặt được HLV Louis Van Gaal đặt vào tầm ngắm.

Louis van Gaal chưa chính thức ngồi vào chiếc ghế HLV ở M.U, nhưng báo chí đã đồn đoán ầm ĩ những ngôi sao mà ông muốn đưa tới Old Trafford. Tuy nhiên theo thời gian, nhà cầm quân 62 tuổi này lần lượt bác bỏ tất cả những thương vụ ấy.

Phải mãi tới gần đây, vị HLV người Hà Lan mới dần hé lộ 3 mục tiêu thực sự mà ông muốn. Những cái tên ấy bao gồm: Mats Hummels, Bastian Schweinsteiger và Thomas Muller. Tất cả đều là những tuyển thủ quốc gia Đức.

Buổi tối hôm qua, Van Gaal đã điện thoại cho Ed Woodward và yêu cầu vị Phó chủ tịch của M.U có mặt tại VCK World Cup 2014 để theo dõi 3 cái tên kể trên. Ông hy vọng, ngay khi VCK World Cup khép lại, thậm chí ngay trước khi giải khởi tranh, M.U sẽ đạt thỏa thuận cá nhân với ít nhất 1 trong 3 người.

Sếp M.U tới World Cup để... chiêu binh ảnh 1

Van Gaal muốn 'Đức hóa' nhân sự M.U.

Cách đây ít ngày, Van Gaal đã định giá Schweinsteiger 10 triệu bảng, còn mức giá cho Muller là 40 triệu bảng, trong khi Hummels có giá khoảng 25 triệu bảng.

Schweinsteiger và Muller đều là những học trò cũ của Van Gaal tại Bayern Munich. Giữa 3 người có mối quan hệ rất thân thiết. Nhà cầm quân người Hà Lan luôn coi Schweinsteiger là mảnh ghép quan trọng cho tuyến giữa M.U, còn Muller sẽ là một sự bổ sung sắc bén cho hàng công. Với Hummels, Van Gaal muốn người hâm mộ M.U quên đi Rio Ferdinand và Nemanja Vidic.

Ngoài hé lộ 3 mục tiêu chuyển nhượng đích thực, Van Gaal cũng xem xét vai trò của Ryan Giggs. Theo đó, ông sẽ để huyền thoại bóng đá xứ Wales đảm nhiệm công việc dẫn các tài năng trẻ của M.U như Tom Lawrence, James Wilson hay Michael Keane. Cựu HLV Bayern Munich hy vọng, Giggs có thể trợ giúp ông trong việc tạo lên một thế hệ vàng mới cho “Quỷ đỏ”.

MỚI - NÓNG