Sên biển 13 chân có đầu trong suốt như sinh vật ngoài hành tinh

Sên biển Melibe viridis có chiếc đầu trong suốt và 13 chân. Ảnh: YouTube.
Sên biển Melibe viridis có chiếc đầu trong suốt và 13 chân. Ảnh: YouTube.
Con sên biển được một thợ lặn phát hiện ở vùng biển ngoài khơi Bali có 13 chân và chiếc đầu trong suốt, khiến nhiều người liên tưởng đến sinh vật ngoài hành tinh.

Con sên biển hình dáng kỳ lạ có tên khoa học là Melibe viridis được ghi hình ở đáy biển Bali, Mirror đưa tin. Đoạn video về M. viridis được tài khoản The Jee chia sẻ trên YouTube hôm 7/11.

Loài sên dài gần 12,7 cm này thường sinh sống ở những vùng biển nhiệt đới thuộc Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

M. viridis có cách kiếm ăn vô cùng độc đáo. Nó sử dụng chiếc đầu trong suốt như một chiếc lưới đánh cá. Với tầm nhìn hạn chế, M. viridis dò tìm dưới đáy biển và lướt qua đám cỏ biển để săn loài giáp xác hoặc cua nhỏ.

Khi những sợi lông cực nhạy ở đầu chạm vào con mồi, M. viridis nhanh chóng co lại để bẫy mồi và sau đó tiêu hóa từ từ. Con sên biển trông như đang bò dưới đáy biển bằng những chiếc chân giống xúc tu, nhưng thực chất chúng được gọi là các "thùy", có thể phóng vào động vật ăn thịt.

Với cấu tạo cơ thể đặc biệt, M. viridis có thể uốn ngược cơ thể và chạm đầu vào đuôi.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.