Sau vụ ĐBQH có quốc tịch Síp, TPHCM ‘nhắc’ lãnh đạo DN nhà nước tuân thủ pháp luật

TPO - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhắc nhở lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước vừa được bổ nhiệm xem tài sản công, tài chính công là tài sản của Nhà nước, phải sử dụng hiệu quả, tránh có sai sót, tuân thủ pháp luật, lập ê kíp để làm việc nhóm chứ không phải nhóm lợi ích…

Sáng 31/8, UBND TPHCM đã tổ chức trao quyết định cán bộ.

Thay mặt UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan đã trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Đào Hà - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên. Thời gian giữ chức vụ của ông Hà là 5 năm.

Sau vụ ĐBQH có quốc tịch Síp, TPHCM ‘nhắc’ lãnh đạo DN nhà nước tuân thủ pháp luật ảnh 1 Ông Võ Đạo Hà (thứ 3 từ phải qua) nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan cũng trao quyết định của UBND TPHCM điều động, giới thiệu ông Trần Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên, đến nhận công tác tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM.

Đây cũng chính là doanh nghiệp đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc từng giữ vị trí tổng giám đốc, thành viên không chuyên trách Hội đồng Thành viên Tổng Công ty trước khi điều chuyển về làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM vào đầu năm 2018 và bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
Sau vụ ĐBQH có quốc tịch Síp, TPHCM ‘nhắc’ lãnh đạo DN nhà nước tuân thủ pháp luật ảnh 2

Ông Trần Văn Hùng (trái)

Ông Trần Văn Hùng được điều động về Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM để làm người đại diện phần vốn thuộc sở hữu nhà nước và ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan cũng trao quyết định nghỉ hưu cho ông Hồ Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Nam TPHCM để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9/2020.

Sau vụ ĐBQH có quốc tịch Síp, TPHCM ‘nhắc’ lãnh đạo DN nhà nước tuân thủ pháp luật ảnh 3 Ông Hồ Trung Hiếu (thứ 2 từ trái qua)

Tại buổi trao quyết định, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết dù trước đó ông Võ Đào Hà được phân công nhiệm vụ trái chuyên ngành đào tạo nhưng trong thời gian công tác tại Học viện Cán bộ TPHCM, ông Hà đã có nhiều nỗ lực, có tinh thần trách nhiệm, luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với ông Trần Văn Hùng, dù ở nơi làm việc có nhiều khó khăn nhưng ông vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Võ Văn Hoan lưu ý ông Võ Đào Hà và ông Trần Văn Hùng cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức trên cương vị lãnh đạo, phải quyết liệt, kiên trì nhưng đồng thời vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật. Lãnh đạo các tổng công ty phải kiểm tra lại quy trình tổ chức hoạt động, đối chiếu với các quy định của pháp luật để sửa chữa, “vá” các “lỗ hổng”, đưa doanh nghiệp phát triển một cách lành mạnh và bền vững.

“Lãnh đạo các tổng công ty phải xem tài sản công, tài chính công của doanh nghiệp là tài sản của Nhà nước. Mình chỉ là người quản lý, phải sử dụng hiệu quả, tránh sai sót như thời gian qua. Phải có trách nhiệm cao hơn, tuân thủ pháp luật chặt chẽ hơn. Lập ê kíp để làm việc nhóm hiệu quả chứ không phải vì lợi ích nhóm”, ông Hoan lưu ý.

MỚI - NÓNG