Điểm nhấn giáo dục:

Sau phát ngôn gây sốc về cha mẹ đơn thân, cô giáo xin tha thứ

Cô giáo phát ngôn gây sốc tại buổi họp phụ huynh - Ảnh cắt từ clip
Cô giáo phát ngôn gây sốc tại buổi họp phụ huynh - Ảnh cắt từ clip
TPO - Trường THCS Ngô Quyền (TP.HCM) bị yêu cầu kiểm điểm vụ kỷ luật học sinh công khai trên mạng. Cán bộ Phòng Giáo dục ở Lai Châu tham ô hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân.Hà Nội bất ngờ tạm dừng thi, xét tuyển dụng viên chức giáo dục

Cô giáo phát ngôn gây sốc về cha mẹ đơn thân xin được tha thứ

Cô giáo Đào Thị Hồng Phượng- người có những phát ngôn khiến dư luận xôn xao vì được cho kỳ thị các phụ huynh là cha mẹ đơn thân và có hoàn cảnh khó khăn, là giáo viên Trường THCS Yên Sở và cũng là tân hội trưởng Hội phụ huynh Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Sau sự việc, cô giáo Phượng đã xin tha thứ và viết đơn rút khỏi ban đại diện phụ huynh. (xem chi tiết)

Hà Nội bất ngờ tạm dừng thi, xét tuyển dụng viên chức giáo dục

Ngày 15/11, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi giám đốc Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã toàn thành phố về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. (xem chi tiết)

Trường Ngô Quyền bị yêu cầu kiểm điểm vụ kỷ luật học sinh công khai trên mạng

Phòng GD&ĐT quận Tân Bình, TPHCM vừa yêu cầu Trường THCS Ngô Quyền (thuộc quận này) phải kiểm điểm từng cá nhân trong vụ trường này kỷ luật một nam sinh lớp 8 do xúc phạm nhóm nhạc Hàn Quốc BTS sai quy định. (xem chi tiết)

Cán bộ Phòng Giáo dục tham ô hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 bị can là Nguyễn Thị Minh Liễu, kế toán trưởng và Trần Thị Huệ, thủ quỹ- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ về tội tham ô tiền hỗ trợ chính sách cho học sinh dân tộc ít người.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu phát hiện có dấu hiệu vi phạm về kinh tế xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ. (xem chi tiết)

Nhà trường trả lại tiền thu sai cho phụ huynh

Ngày 15/11, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, đã có kết luận về các khoản thu sai quy định đầu năm học và yêu cầu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Minh, huyện Đông Sơn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, khắc phục các thiếu sót. (xem chi tiết)

Học sinh bị chép phạt 100 lần vì từ chối làm bài văn tả thần tượng

Một học sinh lớp 6 phải chép phạt 100 lần vì lý do không chịu làm bài văn do cô giáo ra đề kể về thần tượng. Theo nhiều giáo viên dạy Văn, hình phạt này đã cho thấy "tâm lý nô lệ đáng sợ trong giáo dục con người", khi yêu cầu con người buộc phải có đối tượng để sùng bái. (xem chi tiết)

Cậu bé 9 tuổi trở thành người trẻ nhất trên thế giới tốt nghiệp đại học

Cậu bé Laurent Simons 9 tuổi vừa hoàn thành chương trình Kỹ thuật điện tại ĐH Công nghệ Eindhoven. Laurent Simons đã phá kỷ lục thế giới khi trở thành người trẻ nhất tốt nghiệp đại học. Laurent có chỉ số IQ 145. Laurent có thể thành thạo các môn học chỉ trong vài ngày, trong khi người bình thường có thể mất ít nhất 10 tuần.

Laurent Simons (sinh năm 2010) có bố là người Bỉ và mẹ là người Hà Lan. Cậu bắt đầu học trung học từ khi lên 6 tuổi và là thành viên một dự án nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Học thuật ở thành phố Amsterdam, Hà Lan. 8 tuổi, Laurent nhận bằng tốt nghiệp THPT và trở thành tân sinh viên ĐH Công nghệ Eindhoven vào tháng 3/2019. Sau gần 9 tháng, Laurent hoàn thành dự án nghiên cứu cuối cùng của mình và chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Trước đó, theo kỷ lục thế giới, người trẻ nhất tốt nghiệp đại học là Michael Kearney. Chàng trai sinh năm 1984 đã tốt nghiệp Đại học Alabama (Mỹ) vào năm 10 tuổi. 

Cả Hàn Quốc “im lặng” trong ngày hàng trăm ngàn học sinh thi đại học

Ngày 14/11, hơn 550.000 thí sinh Hàn Quốc bước vào kỳ tuyển sinh đại học. Thành công trong kỳ thi này được coi như chìa khóa cho sự nghiệp, thu nhập và thậm chí là triển vọng hôn nhân trong tương lai. Để đảm bảo giao thông thuận lợi cho thí sinh đến đúng giờ thi, các văn phòng chính phủ, doanh nghiệp và thậm chí thị trường chứng khoán Seoul cũng đã mở cửa muộn hơn một giờ so với bình thường. Xe máy chuyên dụng của cảnh sát cũng được huy động để sẵn sàng đưa những thí sinh đi muộn tới kịp 1.185 điểm thi trong ngày.

Toàn bộ máy bay cất cánh và hạ cánh tại các sân bay Hàn Quốc hôm nay đều bị đình chỉ trong 35 phút diễn ra bài thi nghe tiếng Anh, trong khi các máy bay trên không được lệnh duy trì độ cao hơn 3.000 m. Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho biết, 158 chuyến bay đã được sắp xếp lại, trong đó có 40 chặng bay quốc tế để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.