Sau nhóm Rap Nhà Làm, rapper Chị Cả bị xử phạt 35 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
Thanh tra Bộ VHTTDL xử phạt rapper Chị Cả
Thanh tra Bộ VHTTDL xử phạt rapper Chị Cả
TPO - Rapper Chị Cả với bài rap “Censored” (Mua cho con chiếc còng tay) gây bức xúc dư luận, phải nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở mức 35 triệu đồng.

Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo đối với Đinh Thanh Tùng, nghệ danh “Chị Cả”.

Rapper “Chị Cả” nhận mức xử phạt 35 triệu đồng vì “thực hiện hành vi vi phạm hành chính lưu hành bản ghi âm “Censored” (Mua cho con chiếc còng tay) trên mạng xã hội có từ ngữ trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc”.

Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL cho biết, quyết định xử phạt dựa theo Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Bên cạnh mức xử phạt hành chính, Thanh tra Bộ yêu cầu rapper vi phạm phải tiêu hủy bản ghi âm; nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do lưu hành bản ghi âm trên mạng xã hội; tháo gỡ bản ghi âm dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng, kỹ thuật số.

Rapper Chị Cả sinh năm 1994 trước đó gây bức xúc với bản rap “Censored”-phát hành từ năm 2020 nhưng gần đây được nhắc tới nhiều hơn, thậm chí được lan truyền mạnh mẽ trên các diễn đàn, mạng xã hội trong đó có TikTok. Dư luận phản ứng vì ngôn từ được cho là "rác", gây sốc vì kể chuyện ân ái phản cảm.

“Tôi xin lỗi vì đã không chọn lọc ngôn từ cẩn thận, kỹ càng, ý tứ lời lẽ cũng không rõ ràng dẫn đến mục đích ban đầu là châm biếm bị hiểu sai”, rapper Chị Cả bày tỏ. Rapper cũng xóa, ẩn bài nhạc và có biện pháp để giai điệu bản rap không còn lan truyền trên TikTok.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.