Sắp phán quyết số phận dự án thép tỷ đô tại Dung Quất

Một góc công trường của dự án thép Guang Lian. (Ảnh: Báo Hải quan)
Một góc công trường của dự án thép Guang Lian. (Ảnh: Báo Hải quan)
TP - Chiều 18/3, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi cho biết, ngày 20/3 tới, Tập đoàn E-United (Đài Loan) - chủ đầu tư dự án thép Guang Lian (Quảng Liên, đặt tại Khu Công nghiệp Dung Quất) sẽ có buổi làm việc với các bộ ngành Việt Nam để giải trình về dự án này.

Sau đó, các bộ ngành sẽ đưa ra quyết định về số phận dự án này, theo hướng cho điều chỉnh dự án hoặc rút giấy phép đầu tư.

Cách đây ít ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản xin ý kiến các bộ ngành về việc Tập đoàn E-United đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lần 5 (sau khi Tập đoàn JFE Nhật Bản rút khỏi dự án). 

Theo đó, chủ đầu tư xin giảm vốn đầu tư từ 4,5 tỷ USD xuống còn 2 tỷ USD; công suất 5 triệu tấn thép/năm, nhưng chia thành 4 giai đoạn. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đề nghị được giữ nguyên các ưu đãi đầu tư như giấy phép cũ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...