Sáng truyền hóa chất, chiều chở cơm tặng người nghèo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Màn giao lưu câu chuyện tình nguyện về những người nghĩa hiệp, xông pha trên mọi mặt trận chống dịch, sáng truyền hoá chất, chiều chở cơm tặng người nghèo… là điểm nhấn gây xúc động, kể về hành trình của thanh niên Thủ đô hướng tới kỷ niệm 65 ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam.

Sáng 15/10, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021); tuyên dương 30 gương "Thanh niên sống đẹp" và 35 tập thể tiêu biểu xuất sắc năm 2021.

Tại chương trình, màn giao lưu "Câu chuyện tình nguyện" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu phía Nam, là điểm nhấn gây xúc động, kể về hành trình của thanh niên Thủ đô hướng tới kỷ niệm 65 ngày truyền thống của Hội.

Chương trình giao lưu được thiết lập theo các tuyến nhân vật “Những người nghĩa hiệp - Kể chuyện nghĩa tình” đại diện cho các tổ chức Hội, CLB trực thuộc Hội LHTN TP Hà Nội.

Sáng truyền hóa chất, chiều chở cơm tặng người nghèo ảnh 1

Các đại biểu dự Chương trình kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021) do Hội LHTN TP Hà Nội tổ chức

Đó là câu chuyện anh Nguyễn Xuân Hoàn - Phó Trưởng team Tân binh, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam, sáng truyền hóa chất, chiều lái xe chở hàng ngàn suất cơm miễn phí đến những người khó khăn trên địa bàn Thủ đô.

Sáng truyền hóa chất, chiều chở cơm tặng người nghèo ảnh 2

Anh Nguyễn Xuân Hoàn - Phó Trưởng team Tân binh, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam giao lưu tại chương trình. Ảnh: Vương Đức

Anh Hoàn mắc bệnh ung thư 5 năm nay, nhưng trong những ngày Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, anh đã tình nguyện lên đường. Chỉ cần khi cảm thấy sức khỏe tốt hơn, đồng đội lại thấy anh năng nổ trong các hoạt động an sinh xã hội - vì cộng đồng cùng Đội phản ứng nhanh PVC và team Tân binh.

Thậm chí, ngay cả khi đang điều trị bệnh, anh vẫn hỗ trợ các tân binh qua điện thoại, Facebook… Anh trở thành người truyền lửa nhiệt huyết, khao khát cống hiến cho những tân binh của câu lạc bộ.

Sáng truyền hóa chất, chiều chở cơm tặng người nghèo ảnh 3

Đôi vợ chồng bác sĩ trẻ Tạ Thành Thành và Nguyễn Thị Huệ cùng tình nguyện chống dịch tại miền Nam. Ảnh: Vương Đức

Đó là câu chuyện của các y bác sĩ từ các tâm dịch phía Nam, đôi vợ chồng trẻ tình nguyện vào Nam chống dịch; các hội viên Hội Thầy thuốc trẻ vận động hiến máu tình nguyện đến những doanh nhân trẻ, du học sinh cùng tham gia các phong trào…

Mỗi câu chuyện, mỗi khách mời là một tấm gương về thanh niên sống đẹp, sống có ích cho xã hội. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả công tác đoàn kết, thu hút, tập hợp thanh niên của tổ chức Hội.

Chương trình giao lưu theo hình thức trực tuyến đã thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo trong hoạt động Hội, ứng dụng công nghệ để đổi mới hình thức triển khai, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch của Thành phố.

Tình nguyện, cống hiến, không quản hy sinh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội cho biết, sau 30 năm tái thành lập, Hội LHTN Hà Nội không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng, với hơn 3 triệu hội viên, thanh niên.

Hội mở rộng, thành lập mới nhiều tổ chức Hội thành viên: Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Nghệ sỹ trẻ, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam, Hội Thanh niên Vận động hiến máu, Hội Thanh niên Khuyết tật, Hội MC trẻ...

Sáng truyền hóa chất, chiều chở cơm tặng người nghèo ảnh 4

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Vương Đức

“Có thể khẳng định trong mọi giai đoạn lịch sử, ở bất cứ hoàn cảnh nào, vượt qua những khó khăn, thách thức, các thế hệ thanh niên đều phát huy vai trò xung kích, tiên phong, tình nguyện thực hiện các sứ mệnh vinh quang. Truyền thống đó đã được hun đúc, trao truyền qua các thế hệ và trở thành đặc trưng quý báu của thanh niên Hà Nội”, anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong 2 năm qua, thanh niên Thủ đô đã xông pha trên nhiều mặt trận phòng chống dịch COVID-19 và ghi dấu ấn đậm nét trong cộng đồng.

Tuổi trẻ Hà Nội cùng chung sức lập nên một phòng tuyến áo xanh, từ vác loa kéo đi khắp các phố, làng để tuyên truyền cho nhân dân; xây dựng các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội; tham gia vào tổ COVID-19 cộng đồng để "đi từng ngõ gõ từng nhà";

Hội cũng triển khai kêu gọi quyên góp từng túi an sinh; đến những việc khó hơn như thành lập các siêu thị, gian hàng miễn phí, điều phối, hướng dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm; tham gia nghiên cứu các sản phẩm, thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch…

Sáng truyền hóa chất, chiều chở cơm tặng người nghèo ảnh 5
Một số tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại chương trình
Sáng truyền hóa chất, chiều chở cơm tặng người nghèo ảnh 6

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên và Hội LHTN Việt Nam trong 65 năm qua, anh Nguyễn Đức Tiến kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên tích cực tham gia và thực hiện phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với 3 nhóm nội dung: Hà Nội trẻ, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình.

"Khoác trên mình tấm áo xanh, các thế hệ thanh niên Thủ đô sẽ tiếp tục như những con sóng Biển Đông, lớp lớp xô bờ tạc hình Đất Mẹ. Chúng ta sẽ tiếp tục tình nguyện, cống hiến và không quản hy sinh”, anh Tiến nói.

Dịp này, Hội LHTN TP Hà Nội tuyên dương 30 gương Thanh niên sống đẹp cấp Thành phố năm 2021 và 35 tập thể tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động hưởng ứng 65 năm Ngày truyền thống Hội.

MỚI - NÓNG