Đắk Nông:

Sẵn sàng cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi kiểm soát tốt dịch bệnh, UBND tỉnh đã sẵn sàng các phương án để chỉ đạo và hành động nhằm phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế cao

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến cho biết tỉnh Đắk Nông là một trong những tỉnh cuối cùng giữ vững được “vùng xanh toàn tỉnh” trong các đợt dịch, đến đợt dịch số 4. Dịch bệnh đã làm ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực, bởi sự đứt gãy các chuỗi cung ứng, gián đoạn các mối liên kết kinh tế - đầu tư, nhất là mối liên kết giữa Đắk Nông với TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận.

Sẵn sàng cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong tình hình mới ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông kiểm tra thực tế một số dự án

Trước bối cảnh đó, lãnh đạo tỉnh đã xuống địa bàn, liên tục tổ chức các cuộc họp, để chỉ đạo, quán triệt, động viên các lực lượng tuyến đầu, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm... đôn đốc, xử lý các khó khăn tồn tại, đồng thời huy động tối đa nhân lực, vật lực có thể để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh...

Ông Lê Văn Chiến cho biết thêm, tỉnh Đắk Nông đã cố gắng và nỗ lực thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Cụ thể, tỉnh đã cơ bản ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,72% (cao hơn so với cùng kỳ 6,58%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 12.800 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt 63,3%, cao hơn so với mức bình quân chung cả nước; tổng thu ngân sách ước đạt 2.287 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ; tổ chức tiêm vắc-xin cho 94.053 người, đạt 21%; chấp thuận chủ trương đối với 14 dự án thu hút đầu tư khoảng 2.611 tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10,65%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 12.087 tỷ đồng, tăng 4,8%...

Sẵn sàng “đón đại bàng về làm tổ”

Ông Lê Văn Chiến khẳng định, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, UBND tỉnh Đắk Nông đã xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế, trên cơ sở dự báo các yếu tố, diễn biến và tình hình có thể xảy ra.

Sẵn sàng cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong tình hình mới ảnh 2

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến, tỉnh đã sẵn sàng và chủ động cho mọi tình huống để vận hành kinh tế-xã hội hiệu quả nhất

Qua đánh giá bối cảnh và dự báo, với đặc thù nền kinh tế của tỉnh, tăng trưởng kinh tế tập trung tỷ trọng lớn vào trong quý IV/2021 và độ mở rất lớn (hầu hết các sản phẩm kinh tế chủ lực của tỉnh như alumin, cà phê, hồ tiêu... đều là sản phẩm xuất khẩu và chiếm tỉ trọng khá lớn trong cơ cấu ngành hàng của cả nước; một số sản phẩm công nghiệp như điện sản xuất từ thủy điện, điện tái tạo... cũng phụ thuộc vào mức độ phục hồi sản xuất của thị trường chung), UBND tỉnh Đắk Nông đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lựa chọn kịch bản mang tính phấn đấu cao nhưng vẫn đảm bảo tính khả thi để làm định hướng cho công tác chỉ đạo, điều hành, cụ thể dự kiến tăng trưởng GRDP cả năm đạt 7,22% (cao hơn kế hoạch từ đầu năm là 7,18%). Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Nông cũng dự phòng kịch bản tăng trưởng thấp hơn (dự phòng tăng trưởng GRDP cả năm khoảng 5,2%) nếu tình hình dịch bệnh xảy ra theo chiều hướng xấu hơn. Ở một tình huống khác, chính quyền địa phương dự kiến kịch bản cao hơn (GRDP tăng 9,57%) để nắm bắt tốt cơ hội trong trường hợp kiểm soát tốt hơn dịch bệnh, sản xuất kinh doanh phục hồi mạnh mẽ trong tình hình mới.

Sẵn sàng cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong tình hình mới ảnh 3

Ông Lê Văn Chiến đánh giá, UBND tỉnh Đắk Nông đã sẵn sàng và chủ động cho mọi tình huống để vận hành kinh tế - xã hội hiệu quả nhất, phát triển ngay cả trong dịch bệnh. Tỉnh tập trung chỉ đạo là đẩy nhanh cao nhất tiến độ tiêm chủng vắc-xin, nới lỏng và bình thường trở lại các hoạt động xã hội; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án thu hút đầu tư trọng điểm, đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho các vụ thu hoạch cà phê, hồ tiêu, lương thực sắp tới...; sẵn sàng các điều kiện về pháp lý, hồ sơ, hạ tầng, cải cách hành chính mạnh mẽ để đón các tập đoàn lớn đầu tư các siêu dự án đã đăng ký trước dịch bệnh, sẵn sàng “đón đại bàng về làm tổ”, rà soát và xây dựng cơ chế để giải phóng quỹ đất, huy động vào phát triển kinh tế, nhất là quỹ đất phát triển đô thị...

“Tôi muốn truyền thông điệp đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư rằng, tỉnh Đắk Nông đã sẵn sàng đồng hành cùng các bạn để khắc phục khó khăn do dịch bệnh và cam kết thắt chặt hợp tác đầu tư. Đắk Nông sẽ là vùng đất để các bạn tái định hình, đầu tư và mang lại giá trị gia tăng cao và an toàn trong bối cảnh mới, tình hình mới, thay đổi mới sau đại dịch COVID-19”, ông Chiến nói.

UBND tỉnh Đắk Nông chủ động triển khai quyết liệt “3 trọng tâm và 2 đột phá” nhiệm kỳ 2021-2025. Ba trọng tâm gồm, phát triển công nghiệp Alumin, luyện Nhôm và năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp Nhôm quốc gia. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị; phát triển kinh tế rừng, trồng và chế biến dược liệu; tăng sức cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa - đặc trưng sinh thái bản địa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Hai đột phá, gồm: cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư xây dựng, mở rộng hạ tầng giao thông trọng điểm nội tỉnh, kết nối các điểm du lịch và hạ tầng trung tâm đô thị.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.