TPO - Trong 3 trường hợp ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook có bà Dương Thị Hà, Trạm trưởng y tế xã Trấn Yên.
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các Sở Y tế, GD-ĐT, NN&PTNT, TT&TT cùng UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu phòng ngừa bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn trên địa bàn.
TPO - Kết quả xét nghiệm sán dây lợn cho của gần 4000 trẻ em ở Bắc Ninh đã được Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ và BV Bệnh Nhiệt đới TƯ báo cáo tại buổi làm việc của Bộ Y tế tại hai viện này.
TP - Từ ngày 15-18/3, hàng ngàn gia đình ở huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh ) nháo nhào đưa con về 2 bệnh viện lớn ở Hà Nội để xét nghiệm tìm sán lợn gạo. Đến ngày 21/3, Bộ Y tế có công văn đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn dừng việc lấy mẫu máu xét nghiệm ELISA để chẩn đoán sán dây lợn. Vậy là sau gần 1 tuần những chiếc máy xét nghiệm chạy hết công suất, Bộ Y tế mới đưa ra lệnh “dừng”.
TPO - Sáng nay (21/3), Sở Thông tin - Truyền thông triệu tập, làm việc với bà Trần Thị Thu T vì những sai phạm trong việc đưa thông tin không đúng trên mạng xã hội.
Đại diện Bộ Y tế khẳng định kết quả xét nghiệm sán lợn dương tính trong máu cũng không thể khẳng định lúc đó cơ thể đang nhiễm sán và chưa phải điều trị.
TPO - Những tưởng giật tít, câu like để bán hàng trên mạng xã hội Facebook, một giáo viên trường mầm non ở huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã đưa thông tin không có thật về sán lợn nhưng đối tượng này lập tức bị xử lý.
TPO - Vài ngày trước khi đến bệnh viện thăm khám, nữ bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau bụng, phát hiện "vật thể lạ" chui ra khỏi hậu môn và vướng vào quần áo.
TP - Theo tài liệu phóng viên Tiền Phong có được, để củng cố niềm tin với lãnh đạo các trường mầm non và tiểu học thuộc huyện Thuận Thành, Công ty TNHH đầu tư tài chính Hương Thành (Cty Hương Thành) đã cung cấp với lãnh đạo các trường mầm non và tiểu học thuộc huyện Thuận Thành hợp đồng với nhiều tổ chức và cá nhân.
TPO - Làm việc với UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) chiều 19/3, Ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định: “Không thực hiện lưu mẫu thực phẩm là vi phạm pháp luật còn công ty vi phạm ATTP phải xử lý nghiêm. Dù đơn vị vi phạm có thay tên đổi họ đến đâu cũng phải xử lý”.
TPO - Việc có hay không mối liên hệ giữa vi phạm ATTP ở trường Thanh Khương, Bắc Ninh với việc các cháu học sinh đồng loạt đi xét nghiệm và một số có kết quả dương tính với sán lợn thì theo Cục trưởng ATTP Nguyễn Thanh Phong, tới nay chưa có cơ sở để khẳng định.
TPO - Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Bệnh nhiệt đới TW; Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TW báo cáo tình hình xét nghiệm sán và một số ký sinh trùng khác trong những ngày qua: tổng số xét nghiệm từng loại, kết quả xét nghiệm, phân tích kết quả xét nghiệm về độ nhạy, độ đặc hiệu của các xét nghiệm trên...
Trước nghi vấn của dư luận về việc tuồn thịt lợn bẩn vào trường học khiến các bé bị nhiễm sán lợn, ngày hôm nay, đại diện Công ty Hương Thành đã lên tiếng.
Phó hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Khương Nguyễn Thị Mây nói không nắm được vụ việc vì phụ trách chuyên môn. Công việc của trường do hiệu trưởng đảm nhận.
TPO - Theo các chuyên gia, nếu thịt có màu lạ như nâu, xám, đỏ thâm, xanh nhạt, phần bì lấm chấm xuất huyết, tai lợn bị tím, khi chạm tay thấy chảy nhớt, rỉ nước... thì là thịt ôi hoặc thịt lợn mắc bệnh.
TPO - Từ một doanh nghiệp ít người biết đến, gần đây Công ty Hương Thành đã trở thành nhà cung cấp thực phẩm cho 22 trường học trên địa bàn huyện Thuận Thành (Bắc Ninh).
TPO - Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, chiều nay, 18/3 cơ quan chức năng huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) ra quyết định đình chỉ công tác một loạt cán bộ liên quan đến vụ hàng loạt trẻ em nhiễm sán lợn mới được phát hiện trong vài ngày vừa qua.
TPO - Theo Giáo sư Nguyễn Văn Đề - nguyên Trưởng Bộ môn Ký sinh trùng – Trường Đại học Y Hà Nội, nếu ăn phải sán lợn gạo thì chỉ từ 10 đến 15 ngày xét nghiệm máu bằng phương pháp ELISA là có thể phát hiện có dương tính với sán không.
Sáng 18/3, rất đông phụ huynh đưa con đến trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) lấy máu xét nghiệm. Lo lắng, bất an là tâm trạng chung khi số ca mắc sán lợn tăng.
TPO - Bệnh sán dây, ấu trùng sán lợn gặp ở nhiều nơi trên thế giới, người mắc bệnh thường liên quan đến tập quán ăn uống, ăn thịt lợn chưa nấu chín. Ở Việt Nam, bệnh xuất hiện ở tất cả các vùng miền, các tỉnh thành.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân khiến 209 học sinh tại địa phương bị nhiễm sán lợn.
Ít nhất 55 tỉnh thành ghi nhận bệnh sán lợn. Đây là ký sinh trùng nguy hiểm, có khả năng gây nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không điều trị kịp thời.
TPO - Trong lúc nhiều người đang chăn ấm đệm êm thì 3 giờ sáng nay, giữa trời mưa rét, hàng trăm phụ huynh cùng các cháu nhỏ 3, 4 tuổi vẫn co ro xếp hàng tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng TƯ chờ lấy số xét nghiệm tìm sán lợn.