Salah nêu điều kiện giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh

Mohamed Salah ăn mừng bàn thắng trước Chelsea
Mohamed Salah ăn mừng bàn thắng trước Chelsea
TPO - Mohamed Salah tin rằng Liverpool có thể giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này nếu toàn thắng 4 trận đấu còn lại.

Hôm qua, Liverpool đã đánh bại Chelsea với tỉ số 2-0 trên sân nhà Anfield, qua đó giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh từ Man City. Hiện tại, Liverpool đã có 2 điểm nhiều hơn Man City, nhưng họ cũng đá nhiều hơn đối thủ  1 trận. Điều đó có nghĩa The Kop có thể tụt lại phía sau nếu đội bóng của Pep Guardiola thắng trận đấu bù trong thời gian tới.

Tuy vậy, ngôi sao Mohamed Salah tin rằng Liverpool sẽ trở thành nhà vô địch nếu toàn thắng cả 4 trận còn lại. Sắp tới, Liverpool sẽ lần lượt gặp Cardiff City (sân khách), Huddersfield (sân nhà), Newcastle (sân khách) và Wolves (sân nhà). Đây đều là những đối thủ bị đánh giá thấp hơn Liverpool rất nhiều. Trong khi đó, Man City còn 5 trận chưa đấu, nhưng có 2 đối thủ khó nhằn là Tottenham và M.U.

Chia sẻ sau chiến thắng trước Chelsea, Salah nói: “Đúng vậy. Quan điểm của tôi là Liverpool sẽ vô địch nếu toàn thắng các trận còn lại. Chúng tôi chỉ cần tập trung vào các trận đấu của mình và sau đó, hy vọng Man City sẽ đánh rơi điểm số”.

“Tôi đã theo dõi kết quả của Man City. Tôi nghĩ điều đó có thể thúc đẩy chúng tôi thi đấu tốt hơn. Khi biết kết quả của Man City, chúng tôi biết rằng toàn đội phải ghi bàn và không thể để mất điểm”.

Trước Chelsea, Mo Salah chính là người lập siêu phẩm giúp Liverpool ấn định tỉ số 2-0. Với bàn thắng này, tiền đạo người Ai Cập cũng đã bắt kịp Sergio Aguero của Man City trong cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh (cả hai cùng có 19 bàn thắng).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.