Rực rỡ màn pháo hoa mừng Đại lễ Vesak 2019

TPO - Hàng vạn người dân, phật tử đã đổ về chùa Tam Chúc, Kim Bảng (Hà Nam) được mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ tại khu vực Điện Pháp Chủ, chùa Tam Chúc, Kim Bảng (Hà Nam) vào tối hôm khai mạc Đại lễ Vesak 12/5.

Hàng vạn người đổ về chùa Tam Chúc tham gia Đại lễ Vesak 2019, trong đó có tới 1.650 đại biểu đến từ 112 quốc gia để mừng Đại lể Vesak 2019. Đáng chú ý, ngoài các phật tử và người dân, dịp này còn có các chức sắc tôn giáo bạn cùng đến chúc mừng ngày đại lể cùa Giáo hội Phật giáo.

Rực rỡ màn pháo hoa mừng Đại lễ Vesak 2019 ảnh 1 Rực rỡ màn pháo hoa chào mừng Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Minh Đức
Rực rỡ màn pháo hoa mừng Đại lễ Vesak 2019 ảnh 2

Người dân háo hức với màn pháo hoa tại chùa Tam Chúc. Ảnh: Minh Đức

Rực rỡ màn pháo hoa mừng Đại lễ Vesak 2019 ảnh 3

Hàng vạn người dân đổ về chùa Tam Chúc mừng lễ Vesak và xem các trình giao lưu văn nghệ đến từ nhiều quốc gia. Ảnh: Minh Đức

Rực rỡ màn pháo hoa mừng Đại lễ Vesak 2019 ảnh 4

Lượng người đổ về chùa Tam Chúc vượt nhiều lần so dự tính của Ban tổ chức. Ảnh: Minh Đức

Rực rỡ màn pháo hoa mừng Đại lễ Vesak 2019 ảnh 5
 
Rực rỡ màn pháo hoa mừng Đại lễ Vesak 2019 ảnh 6
 
Rực rỡ màn pháo hoa mừng Đại lễ Vesak 2019 ảnh 7

Khu vực Tam Bảo rực rỡ pháo hoa. Ảnh: Minh Đức

Rực rỡ màn pháo hoa mừng Đại lễ Vesak 2019 ảnh 8
 
Rực rỡ màn pháo hoa mừng Đại lễ Vesak 2019 ảnh 9
 
Rực rỡ màn pháo hoa mừng Đại lễ Vesak 2019 ảnh 10

Cả hồ Tam Chúc rực sáng với pháo hoa. Ảnh: Minh Đức

Rực rỡ màn pháo hoa mừng Đại lễ Vesak 2019 ảnh 11
Rực rỡ màn pháo hoa mừng Đại lễ Vesak 2019 ảnh 12
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.