Rooney sánh ngang kỷ lục của Ryan Giggs và Lampard

Rooney đã vượt mốc 100 đường kiến tạo thành bàn tại Premier League.
Rooney đã vượt mốc 100 đường kiến tạo thành bàn tại Premier League.
TPO - Ở trận đấu với Swansea City đêm qua, Wayne Rooney đã có pha kiến tạo thuận lợi để Zlatan Ibrahimovic nâng tỷ số lên 3-0 và chính đường kiến tạo này đã giúp thủ quân người Anh sánh ngang với bộ đôi Ryan Giggs và Frank Lampard – có hơn 100 đường kiến tạo thành bàn tại Premier League.

Trong tháng 10, phong độ của Wayne Rooney đi xuống thảm hại và buộc lòng HLV Jose Mourinho phải đẩy anh lên ghế dự bị. Thậm chí nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn không ngần ngại bóng gió, thủ quân 31 tuổi người Anh có thể chọn cho mình cách ra đi. Tuy vậy, Rooney vẫn giữ thái độ im lặng và quyết tâm chứng tỏ mình với ông thầy.

Trước Swansea City, Rooney đã được HLV Mourinho trao cơ hội đá chính. Anh cùng Zlatan Ibrahimovic hợp thành bộ đôi tiền đạo trên hàng công. Mặc dù có nhiều thời điểm vẫn để mất bóng một cách hớ hênh hay chuyền sai địa chỉ, thế nhưng “R10” cũng đã để lại một vài dấu ấn, trong đó có 3 pha kiến tạo thuận lợi và 2 đã được chuyển hóa thành bàn thắng.

Ở các phút 21 và 33, Rooney có liên tiếp 2 đường kiến tạo thuận lợi để Ibrahimovic lập công, giúp M.U vượt lên dẫn trước 3-0. Theo thống kê từ Opta, đây chính là những đường kiến tạo thành bàn thứ 100 và 101 của tiền đạo người Anh tại đấu trường Premier League, giúp anh sánh ngang với những huyền thoại như Ryan Giggs (162) và Frank Lampard (122).

Có một chút đáng tiếc là Rooney lại không thể ghi bàn vào lưới Swansea City. Cách đây ít ngày, “R10” chính là người ghi bàn duy nhất cho M.U trong trận thua 1-2 trước chủ nhà Fenerbahce tại Premier League. Đây cũng là bàn thắng thứ 247 của tiền đạo người Anh cho “Quỷ đỏ”, chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Sir Bobby Charlton (249 bàn) đúng 2 bàn nữa.

Theo tiết lộ từ The Sun, Rooney sẽ chỉ cân nhắc tới chuyện rời M.U khi nào anh cân bằng hoặc vượt qua kỷ lục ghi bàn cho CLB của Bobby Charlton. Tất nhiên, kỷ lục này chẳng phải điều khó khi “R10” còn rất nhiều trận đấu ở phía trước.

MỚI - NÓNG