Rooney chỉ xứng ngồi ghế dự bị

Rooney đã phải thi đấu ở trận với Italia ở vị trí bên cánh trái
Rooney đã phải thi đấu ở trận với Italia ở vị trí bên cánh trái
Với phong độ xuống thấp như hiện tại của Rooney có lẽ đã đến lúc HLV Roy Hodgson nên đặt cầu thủ này lên băng ghế dự bị của tuyển Anh.

Khoảng 8 năm gần đây, Rooney được xem là tiền đạo số 1 của tuyển Anh, trước khi tham dự các giải đấu lớn như Euro hay World Cup, tiền đọ này luôn được trao gửi niềm tin sẽ giúp “Tam sư” thi đấu thành công.

Nhưng giờ đây ở World Cup 2014, vị trí của Rooney không còn là bất khả xâm phạm. Thậm chí rất nhiều người đang tin rằng tuyển Anh sẽ thi đấu tốt hơn nếu để Rooney ngồi trên băng ghế dự bị.

Hiện tại ở tuyển Anh, huấn luyện viên Roy Hodgson đang sử dụng chiến thuật 4-2-3-1, vị trí tiền đạo cắm trước đây từng thuộc về Rooney, nhưng trong mùa giải vừa qua Sturridge đã trưởng thành vượt bậc. Cầu thủ đang khoác áo CLB Liverpool đứng thứ nhì, sau đồng đội Suarez trong danh sách những người ghi nhiều bàn thắng nhất ở mùa giải 2013/14 tại Premier League.

Với phong độ thăng hoa của Sturridge thì chẳng thể để anh ngồi ở dự bị, vì thế nên Rooney buộc phải lùi xuống đá ở vị trí hộ công. Đây chẳng phải vị trí xa lạ với tiền đạo đang khoác áo MU, ở cấp CLB mùa giải vừa qua anh cũng đảm vị trí này. Tuy nhiên những màn thể hiện ở vị trí “số 10” của Rooney từ cấp CLB đến đội tuyển đều gây thất vọng mạnh mẽ.

Mặc dù đã rất kiên nhẫn nhưng HLV Roy Hodgson cuối cùng cũng quyết định đẩy Rooney ra cánh trái để đẩy Sterling vào vị trí hộ công từ trận giao hữu với Honduras ở Mỹ trước khi họ tới Brazil. Tại trận đấu gặp Italia vừa qua, Rooney tiếp tục xuất phát ở vị trí bên cánh trái. Anh thi đấu phần lớn thời gian ở vị trí này và nhìn chung anh không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Rooney chỉ xứng ngồi ghế dự bị ảnh 1

Phong độ của Rooney đang gây thất vọng mạnh

Không ít quan điểm cho rằng Rooney thi đấu tồi vì anh được đặt không đúng vị trí thi đấu sở trường (trong đó có Mourinho). Nhưng ngay cả khi được đẩy lên đá cắm trong quãng thời gian cuối trận, Rooney cũng chẳng thể hiện được điều gì.

Sự thất vọng được đẩy lên đến cùng cực khi người hâm mộ chứng kiến Rooney thực hiện quả phạt góc, anh đưa bóng thẳng lên khán đài mà chẳng ai hiểu anh sút thế nào mà lại tệ hại đến mức thế.

Có thể thấy rằng không phải Rooney thi đấu tồi do anh bị đặt sai vị trí mà nguyên nhân chính nằm ở việc phong độ của cầu thủ này đang rất tệ.

Điều đó khiến cho Hodgson có vẻ đang rất phân vân trong việc có đẩy Rooney lên băng ghế dự bị là tầm ảnh hưởng lớn của Rooney. Ai cũng biết Rooney có ảnh hưởng mạnh mẽ tới các đồng đội ở tuyển Anh. Anh đang là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chiếc băng đội trưởng của “Tam sư” sau World Cup năm nay (Gerrard, 34 tuổi nhiều khả năng sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế).

Nếu xét trên phong độ rõ ràng Rooney đang thua kém các lớp đàn em như Lallana, Sterling hay Sturridge, thậm chí cả người đồng đội tại MU được mệnh danh là “chân gỗ” - Welbeck. Nhưng trên góc độ tầm ảnh hưởng tới đồng thì việc đặt Rooney lên băng ghế dự bị nếu không giải quyết tốt thì có thể gây ra tâm lí dã đám và làm đội tuyển mất tập trung trước các trận đấu quan trọng.

Chênh vênh như vậy, nhưng ở hoàn cảnh của tuyển Anh hiện nay thì một cuộc cách mạng nhỏ sẽ rất cần thiết. Sau trận thua Italia, Anh sẽ gặp Uruguay ở lượt đấu tới. Trận đấu này giống như trận “tử chiến” thực sự bởi Uruguay cũng thua trận ra quân.

Chắc chắn Uruguay sẽ phải chiến đấu cật lực ở cả hai lượt trận để nuôi hi vọng có vé đi tiếp vào trong nên trận chiến này sẽ rất khó khăn. Ngay cả khi thắng được Uruguay, tuyển Anh cũng không cộng cửa đi tiếp khi lượt cuối họ cạnh tranh với Costa Rica.

Costa Rica lượt tới gặp Italia, kể cả có thua thì đội bóng này vẫn còn cửa đi tiếp vào vòng trong nếu họ thắng được Anh ở lượt cuối. Anh sẽ chỉ dễ thở nếu Costa Rica thắng được Italia, nhưng để hạ gục được đoàn quân áo thiên thanh vào thời điểm này không phải dễ dàng.

Vậy nên sẽ thực tế hơn nếu Anh tự đi kiếm điểm và tự tay giành lấy tấm vé đi tiếp, muốn như thế đầu tiên “Tam sư” phải được sức mạnh tốt nhất. Như thế thì Rooney sẽ phải ngồi ngoài…

Theo Phù Sa

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.