Ronaldo tỏa sáng, HLV tuyển Bồ Đào Nha có dịp 'dạy' MU cách dùng trò cưng

0:00 / 0:00
0:00
Ronaldo tỏa sáng, HLV tuyển Bồ Đào Nha có dịp 'dạy' MU cách dùng trò cưng
TPO - Rạng sáng nay trong trận giao hữu với Qatar, Cristiano Ronaldo vẫn ra sân và anh lại ghi bàn để đào sâu kỷ lục. Với việc dùng ngôi sao 36 tuổi này, HLV Fernando Santos cũng đập tan những nghi ngại và ông có dịp gửi đến CLB chủ quản của Ronaldo là MU một thông điệp.

Trước trận đấu với Qatar, từng có nhiều thông tin cho rằng Ronaldo sẽ được giữ chân. Bởi Qatar hay cả Luxembourg sau đây 3 ngày là hai đối thủ quá dễ với Bồ Đào Nha nên có hay không có Ronaldo thì chiến thắng vẫn nằm trong tay họ.

Vì thế, nhiều người tin rằng Ronaldo sẽ được nghỉ trận giao hữu vô thưởng vô phạt với Qatar. Như vậy, anh có thể chuẩn bị thể lực sẵn sàng cho chặng đường khó khăn phía trước trong màu áo MU, khi đội bóng này trải qua 6 trận đấu căng thẳng liên tiếp với lần lượt Leicester, Atalanta (2 trận), Liverpool, Tottenham và Man City. Đấy là chuỗi marathon khủng khiếp với MU.

Nhưng phía tuyển Bồ Đào Nha thì không nghĩ vậy. Ngược lại, HLV Santos cho rằng điều Ronaldo cần là được ra sân để duy trì cảm giác, đấy là điều mà anh chưa thể có trọn vẹn trong màu áo CLB.

Ronaldo tỏa sáng, HLV tuyển Bồ Đào Nha có dịp 'dạy' MU cách dùng trò cưng ảnh 1

Ronaldo là người mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Bồ Đào Nha trước Qatar

Trước trận thắng Qatar, ông nói: “Anh ấy (Ronaldo) tham dự trận đấu gặp Qatar vì anh ấy cần thời gian thi đấu. Đó mới là điều quan trọng đối với anh ấy ở giai đoạn này”.

"Trận đấu cuối cùng anh ấy chơi đủ 90 phút là ở Champions League (gặp Villarreal vào 29 tháng 9). Nếu chỉ thi đấu với Luxembourg, thực tế anh ấy sẽ có 15 ngày không thi đấu với cường độ cao nhất. Tại thời điểm này, tôi sẽ nói rằng Ronaldo sẽ tham dự trận đấu với Qatar, sau đó rời sân ở đầu hoặc cuối hiệp hai, để duy trì nhịp độ thi đấu ở mức tối đa trước Luxembourg".

Và HLV Santos đã giữ đúng lời nói. Ông rút Ronaldo ra ngay đầu hiệp 2 trận gặp Qatar sau khi anh đã có bàn thắng để đào sâu kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử thế giới ở cấp độ ĐTQG. Với những gì đã giải thích, gần như chắc chắn Santos sẽ để CR7 ra sân trước Luxembourg vào ngày 13/10. Không rõ liệu Solskjaer có thấy thoải mái với điều này?

MỚI - NÓNG