Ronaldo đang tìm mọi cách để trở lại M.U

Ronaldo đang tìm mọi cách để trở lại M.U
Bất chấp rất nhiều níu kéo, song khả năng Ronaldo rời Real Madrid gần như khó tránh khỏi. Theo thông tin mới nhất, siêu sao người Bồ Đào Nha đã quyết định và sẽ tìm mọi cách để trở lại “mái nhà xưa” Man United trong mùa Hè năm nay.

Những thuyết khách bất lực

Không ngoài dự đoán, sau khi Ronaldo tuyên bố rời Real, những người đứng đầu tại Bernabeu đã tìm mọi cách thuyết phục anh suy nghĩ lại. Theo truyền thông Tây Ban Nha, HLV Zinedine Zidane dù đang nghỉ Hè tại Italia cũng phải bật máy gọi điện để thuyết phục Ronaldo. Zizou nói với học trò rằng, hãy thay đổi quyết định và nhắc nhở anh là thủ lĩnh, trụ cột không thể thiếu trong đội bóng, cũng như đóng vai trò quyết định giúp Real giành chức vô địch Cúp C1/Champions League thứ 12.

Không chỉ HLV Zidane, trung vệ đội trưởng Sergio Ramos cũng đã liên hệ với Ronaldo để xoa dịu cơn bức bối hiện tại của đồng đội. Ramos nói, siêu sao người Bồ Đào Nha rất quan trọng, Real cần anh và thuyết phục anh tiếp tục ở lại với đội bóng. Tuy nhiên, cố gắng của HLV Zidane và đội trưởng Ramos dường như không thể lay chuyển ý chí ra đi của Ronaldo. CR7 vẫn nuôi trong mình cơn giận dữ lớn bởi anh cho rằng “bị người Tây Ban Nha đối xử như một kẻ phạm tội”, sau vụ cáo buộc trốn thuế 14,7 triệu euro mới đây.

Ronaldo đang mang cảm giác của “kẻ bị bội bạc”. Anh đã đóng góp rất nhiều cho bóng đá Tây Ban Nha nói chung, NHM nước này và CLB Real nói riêng suốt nhiều năm qua, song lại bị coi như kẻ tội đồ, đáng bị trừng phạt. Tất nhiên mấy ngày qua, những người tích cực nhất đi đàm phán và tháo gỡ những rắc rối liên quan tới Ronaldo là các quan chức tại Real. Họ từng khá thờ ơ trước thông tin anh bị cáo buộc trốn thuế, song đang rất lo lắng sau khi CR7 tuyên bố không muốn trở lại Tây Ban Nha.

Chủ tịch Florentino Perez cũng như GĐĐH Jose Angel Sanchez của Real vẫn thường xuyên liên hệ với người đại diện Jorge Mendes của Ronaldo, để theo sát sự việc. BLĐ Real chưa trực tiếp gặp gỡ CR7 vì muốn tôn trọng quyết định của anh là không nói chuyện tương lai sau Confed Cup 2017, cũng như không muốn làm ảnh hưởng tới sự tập trung thi đấu của anh ở giải đấu đang diễn ra tại Nga. Tuy nhiên, chủ tịch Perez sẽ có một cuộc gặp gỡ riêng với Ronaldo sau khi ĐT Bồ Đào Nha kết thúc Confed Cup, giải đấu sẽ hạ màn vào ngày 2/7.

Ronaldo đang tìm mọi cách để trở lại M.U ảnh 1
200 triệu euro và De Gea để đổi lấy Ronaldo

Tuy nhiên, giống như HLV Zidane và đội trưởng Ramos, nỗ lực níu kéo Ronaldo của BLĐ Real khó có thể thành công. Ngay cả khi Real giúp Ronaldo xoa dịu được nỗi uất hận vì “bị người Tây Ban Nha bội bạc”, họ cũng khó giải quyết được những vấn đề khác liên quan tới cuộc khủng hoảng này, đặc biệt vấn đề tài chính.

Muốn giúp Ronaldo vui lại, Real phải giải quyết mọi rắc rối liên quan tới cáo buộc trốn thuế của anh. Để làm được điều đó, ngoài các tác động chính trị không hề dễ dàng, Real còn phải chi không dưới 40 triệu euro cho cơ quan thuế thay Ronaldo, gồm 14,7 triệu euro tiền trốn thuế và khoảng hơn 30 triệu euro tiền nộp phạt. Nhưng ngay cả như vậy, Ronaldo thực tế vẫn không tránh được những rắc rối về pháp lý. Anh vẫn phải ra hầu tòa, vẫn sẽ bị kết án, dù có thể chỉ với mức án rất nhẹ.

Ronaldo không muốn như vậy. Bởi điều đó có nghĩa CR7 sẽ mang cảm giác bị người Tây Ban Nha ngược đãi - nguyên nhân chính khiến anh muốn rời quốc gia này. Cuộc khủng hoảng tâm lý của Ronaldo đang không có lối thoát. Anh cũng hiểu điều đó và đã quyết định sẽ ra đi bằng mọi giá. Vẫn tờ A Bolo của Bồ Đào Nha trong số ra mới đây khẳng định, Ronaldo đã quyết định trở lại Man United vào mùa Hè này.

Theo nguồn tin trên, CR7 đang yêu cầu người đại diện Mendes “làm mọi cách để anh có thể trở lại Man United”. Trong khi đó, về phía đội chủ sân Old Trafford, truyền thông Anh khẳng định Quỷ đỏ sẵn sàng chi 175 triệu bảng (tương đương 200 triệu euro) và cộng thêm cả thủ thành David De Gea để giải thoát cho Ronaldo khỏi những rắc rối tại Tây Ban Nha. Như vậy, trong khi cánh cửa Bernabeu đang đóng với Ronaldo, thì con đường để anh trở lại “mái nhà xưa” Old Trafford đã rộng thênh thang, gần như không còn rào cản. Ronaldo sẽ tái hợp với HLV Jose Mourinho tại Man United mùa tới là viễn cảnh đã khá rõ ràng!

Chelsea cũng ra giá “khủng” để có Ronaldo

Ngoài Man United, PSG hay một số CLB giàu có của Trung Quốc, Chelsea cũng bất ngờ nhảy vào tranh giành ngôi sao số một hành tinh Cristiano Ronaldo. Theo Sun Sports, Chelsea đã đưa ra lời đề nghị rất hấp dẫn là 200 triệu euro tiền mặt hoặc tiền mặt cộng thêm Eden Hazard (sẽ cùng định giá) để có được sự phục vụ của ngôi sao 32 tuổi người Bồ Đào Nha.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.