Ronaldo cũng lo lắng tương lai

Cũng đến lúc Ronaldo phải lo lắng cho vị trí của mình trong dải ngân hà Real Madrid. Ảnh: GETTY IMAGES.
Cũng đến lúc Ronaldo phải lo lắng cho vị trí của mình trong dải ngân hà Real Madrid. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Siêu sao người Bồ Đào Nha yêu cầu BLĐ Real Madrid tăng cường lực lượng cho hàng phòng ngự và không cần bổ sung nhân sự hàng công trong phiên chợ Hè 2018. Ronaldo dường như đang sợ mất vị thế “ông hoàng” tại Bernabeu.

Trong bản danh sách mua sắm cầu thủ trong phiên chợ Hè 2018 mà giới truyền thông tiết lộ, Ronaldo đề nghị BLĐ Real Madrid tăng cường chiều sâu cho hàng phòng ngự. Theo đó, CR7 muốn đưa về Bernabeu hai thủ môn hàng đầu thế giới như David de Gea (M.U) hay Thibaut Courtois (Chelsea), để thay thế những người đồng đội mà anh không mấy tin tưởng là Keylor Navas và Kiko Casilla. Chân sút 32 tuổi đồng thời nhấn mạnh đội chủ sân Bernabeu cần có thêm hậu vệ đẳng cấp để phụ trợ cho Sergio Ramos và Raphael Varane. Tiền đạo người Bồ nhận thấy Jesus Vallejo và Nacho Fernandez không phải là những gương mặt dự bị chất lượng.

Trong bản danh sách trên, Ronaldo cũng khẳng định, đội bóng hoàng gia không cần bổ sung nhân sự cho hàng công bởi sự có mặt của bản thân anh cùng Karim Benzema, Lucas Vazquez, Marco Asensio và Borja Mayoral đã đủ dùng. Theo giới truyền thông, Ronaldo ngăn cản Real kích hoạt các hợp đồng mới do lo sợ mình mất đi vị thế tại Bernabeu, bởi thực tế hàng công của Real thời gian gần đây đang thi đấu không mấy hiệu quả.

“Kền kền trắng” gần như buông súng ở La Liga khi để đại kình địch Barcelona bỏ xa tới 14 điểm trên bảng xếp hạng. Ở trận El Clasico mới đây, thầy trò HLV Zidane cũng nhận thất bại muối mặt 0-3 trước đối thủ. Kết quả tệ hại này phản ánh phong độ giảm sút của các ngôi sao trong dải ngân hà của ông chủ Perez. Ronaldo mới ghi vỏn vẹn 4 bàn từ đầu mùa 2017/2018, còn Benzema thậm chí kém hơn chỉ với 2 bàn. Trong khi đó, Gareth Bale thường xuyên phải vắng mặt vì chấn thương.

Hiện tại, BLĐ Real đang để mắt tới 3 tiền đạo gồm Harry Kane (Tottenham), Paulo Dybala (Juventus) và Mauro Icardi (Inter Milan). Thế nhưng, với “bản yêu sách” của Ronaldo, BLĐ đội chủ sân Bernabeu chắc chắn sẽ phải “đau đầu” cân nhắc lựa chọn phương án phù hợp nhất, vừa để làm hài lòng siêu sao của mình, vừa đảm bảo nhân sự tốt nhất cho đội bóng. Nếu bất chấp lời đề nghị của CR7, bên trong phòng thay đồ của “Kền kền trắng” chắc chắn sẽ nổi sóng ngầm.

Ronaldo vừa trải qua năm 2017 thành công rực rỡ. Siêu sao người Bồ cùng các đồng đội tại Real thâu tóm 4 danh hiệu tập thể gồm La Liga, Champions League, Siêu Cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Cũng nhờ thế, tiền đạo 32 tuổi ẵm luôn 2 giải thưởng cá nhân danh giá nhất là “Cầu thủ hay nhất thế giới” (The Best) và Quả bóng vàng, cân bằng kỷ lục 5 lần với Messi.

MỚI - NÓNG