Rộn ràng sân chơi Trung thu

Du khách nước ngoài mua đồ chơi Tết Trung thu tại phố Hàng Mã. Ảnh: Quang Lộc.
Du khách nước ngoài mua đồ chơi Tết Trung thu tại phố Hàng Mã. Ảnh: Quang Lộc.
TP - Mùa Trung thu năm nay, các sản phẩm truyền thống lên ngôi, các đơn vị cũng hướng đến tổ chức những chương trình vui chơi, giải trí mang đậm giá trị truyền thống dân tộc để các bạn trẻ trải nghiệm và thưởng thức.

Hồn dân tộc lên ngôi

Còn gần một tuần nữa là đến Trung thu nhưng không khí Tết thiếu nhi đã xuất hiện khắp phố cổ Hà Nội. Phố Hàng Mã trở nên náo nhiệt, lung linh đầy màu sắc với hàng nghìn chiếc đèn lồng, đèn ông sao, đồ chơi trẻ em. Không chỉ có các bạn trẻ, khách tham quan trong nước, phố cổ Hà Nội còn thu hút rất đông du khách nước ngoài đến thưởng lãm. Nhiều du khách tìm chọn những đồ chơi, sản phẩm là đồ thủ công truyền thống để mua làm vật kỷ niệm.

“Con tôi thích các loại đồ chơi Trung Quốc vì nó nhiều màu sắc, có thể chạy bằng pin, nhưng tôi không yên tâm nên lựa chọn đồ chơi thủ công truyền thống cho cháu. Tôi thấy các đồ chơi truyền thống giờ khá phong phú và mẫu mã cũng rất đẹp mắt”. 

Chị Trần Bích Thảo

Theo bà Nguyễn Thị Như, một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã, năm nay hàng truyền thống trong nước được nhiều khách hàng lựa chọn, các sản phẩm đồ chơi xuất xứ Trung Quốc không được mặn mà. Những đồ chơi truyền thống, đèn ông sao, đầu lân, trống cơm, đầu ông địa… giá dao động từ 15-150 ngàn đồng, bán chạy hơn mọi năm. Lý giải điều này, bà Như cho biết, đèn lồng giấy sản xuất trong nước có nhiều cải tiến về mẫu mã, bắt mắt. Các mặt hàng đèn lồng giấy, các nhân vật hoạt hình được trẻ em yêu thích. Đặc biệt, năm nay, có nhiều đèn còn có hình ý nghĩa như:  Bác Hồ, Bác Giáp, hình biển đảo Tổ quốc… được các bạn trẻ yêu thích lựa chọn, giá từ 20-30 ngàn đồng, tuỳ kích cỡ.

Năm nay, chợ Đồng Xuân được UBND quận Hoàn Kiếm chọn làm địa điểm trung tâm của “Lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội”, cùng với các phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào… Đêm hội rằm Trung thu phố cổ diễn ra tối 26/9 (tức 14/8 âm lịch) trước cửa chợ Đồng Xuân với các hoạt động hấp dẫn: Thi bày cỗ Trung thu, thi rước đèn, vui phá cỗ, trò chơi dân gian, văn nghệ, võ thuật dành cho thiếu nhi.

Sông nước miền Tây tại Thủ đô

Diễn ra trong hai ngày 26 và 27/9 (tức ngày 14 – 15/8 âm lịch), chương trình Tết Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) năm nay có chủ đề “Sắc màu văn hóa Cần Thơ”. Tham gia chương trình có hàng chục nghệ nhân, thợ thủ công đến từ vùng đất phương Nam; cùng sự góp sức của 200 tình nguyện viên là sinh viên, học sinh các trường trên địa bàn Thủ đô. Theo chị An Thu Trà (Phó trưởng phòng Truyền thông và Công chúng, Bảo tàng DTHVN), dự kiến, năm nay có 15.000 khách tham quan bảo tàng.

Công chúng có dịp làm quen, tìm hiểu văn hóa sông nước Cần Thơ qua những trò chơi dân gian (nhập khỉ, gánh lúa qua cầu, quay ốc); văn hóa ẩm thực (bánh xèo, bánh gừng, bánh tét lá cẩm, cốm dẹp, bún nước lèo, bún cá..); văn nghệ dân gian của người Khơ-me.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đậm nét văn hóa truyền thống được tổ chức như nặn tò he, nặn hoa quả bột, cắt tỉa hoa quả và bày mâm cỗ Trung thu; thử sức làm đồ chơi dân gian như ông tiến sỹ giấy, ông đánh gậy, các loại đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy, đầu lân...

Rộn ràng sân chơi Trung thu ảnh 1

Sun Whell, top 10 vòng xoay lớn nhất thế giới đang trở thành điểm tham quan hấp dẫn của du khách, người dân và trẻ em dịp Trung thu.

Trải nghiệm các kỷ lục trung thu

Mùa Trung thu này, Vincom lập nhiều kỷ lục về vườn đèn lồng, bánh dẻo, đầu lân truyền thống…  tại các khu vui chơi cho du khách đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Tại Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City (Thanh Xuân, Hà Nội), Trung tâm Kỷ lục Guinness Việt Nam vừa trao giấy chứng nhận cho “Vườn cổ tích bằng đèn lồng lớn nhất Việt Nam”. Vườn cổ tích được xây dựng tại Quảng trường Royal City có quy mô lên đến 2.000m2, được trang hoàng bằng hàng ngàn chiếc đèn lồng, đèn kéo quân truyền thống thực hiện hoàn toàn thủ công bởi các nghệ nhân lành nghề. Đan xen trong đó, khu vườn còn tái hiện nhiều tích truyện dân gian Việt Nam quen thuộc như: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Thánh Gióng, Chú Cuội, Thạch Sanh, Sự tích dưa hấu... qua sắc màu lung linh của những tượng hoa đăng tuyệt đẹp.

Vườn cổ tích đèn lồng mở cửa hoàn toàn miễn phí. Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Tết Trung thu cổ truyền, tại các địa điểm: Quảng trường Royal City, Times City, Vinhomes Riverside lần lượt xuất hiện các công trình ấn tượng: Đầu lân truyền thống khổng lồ, Bánh dẻo lớn nhất Việt Nam, Đèn kéo quân khổng lồ,… cho khách tham quan chiêm ngưỡng.

Những ngày này, hàng trăm nghìn lượt khách từ trong và ngoài nước, người lớn đến trẻ nhỏ đã nườm nượp đổ về Công viên châu Á mới đi vào hoạt động giữa năm 2015 để đón không khí Tết Trung thu ấm áp và tham quan các công trình “độc, lạ” bậc nhất tại Việt Nam.

Để tạo ra con đường đèn lồng ấn tượng, thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 100 nghệ nhân đèn lồng phố Hội ngày đêm chế tác. Sau một tháng chế tác công phu, 3.000 chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu và đa dạng về chủng loại được sắp đặt khéo léo theo các chủ đề với 4 khu trưng bày mang đậm sắc màu bốn nước Việt Nam; Nhật Bản; Indonesia; Singapore thu hút nhiều du khách.

“Ngồi vòng xoay ngắm toàn cảnh thành phố” - là một lựa chọn mới của các bậc phụ huynh dành cho trẻ em tại Đà Nẵng. Đó là vòng xoay Sun Whell, top 10 vòng xoay cao nhất thế giới. Công trình được các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới đến từ Đức, Nhật, Thái Lan cùng các kỹ sư, công nhân Việt Nam thực hiện và  đưa vào sử dụng cuối tháng 7/2014.  Với mức vé 50 ngàn đồng/ lượt, du khách có khoảng 15 phút trên cao chiêm ngưỡng một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp.

Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11, TPHCM) cũng xôm tụ với nhiều hoạt động mới lạ. Dịp này, ở Đầm Sen, sẽ diễn ra cuộc thi thiết kế và trang trí lồng đèn, biểu diễn lân sư rồng, ca nhạc thiếu nhi với chủ đề “Trung thu sum vầy”, hội thi rước đèn, các show diễn kể lại sự tích cây đa, chú Cuội, nàng tiên cá, Na Tra... Ở đây có nhiều trò chơi khám phá, mạo hiểm, trò chơi cảm giác mạnh, khám phá các kỳ quan nhân tạo... phù hợp với trẻ em và cả gia đình. Các trò chơi dân gian như: Ông địa đập trống, gánh nước về làng, ném còn, mục đồng qua cầu khỉ, làm bánh Trung thu, trang trí lồng đèn, múa rối nước,… hứa hẹn sẽ mang đến cho các bé một dịp Trung thu ý nghĩa. Ban giám đốc công viên cũng cho biết, sẽ xem xét để miễn phí vé vào cổng kể từ 15 giờ vào 2 ngày đêm hội trăng rằm cho trẻ em có chiều cao dưới 1,4m.

Trung thu năm nay, Aeon Mall Tân Phú cũng tổ chức chương trình “Đêm hội Trung thu” dành riêng cho các em nhỏ. Trẻ em đến đây sẽ được tham gia trang trí lồng đèn, mặt nạ, rước đèn ông sao... và sau đó còn được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc. Ngoài ra, Phố lồng đèn ở khu vực đường Trần Hưng Đạo - Lương Nhữ Học (Quận 5, TPHCM), được mệnh danh là “Thiên đường lồng đèn” ở TPHCM vào mùa Trung thu, thu hút rất đông khách tham quan.

MỚI - NÓNG