Rơi khinh khí cầu, 16 người thiệt mạng

Hình minh họa
Hình minh họa
TPO - Một khinh khí cầu chở theo 16 người bốc cháy và rơi xuống cánh đồng ở Austin, trung tâm Texas, Mỹ, không có ai sống sót.

Cảnh sát trưởng quận Caldwell, ông Daniel Law cho biết không ai còn sống sót trong vụ tai nạn kinh hoàng này. Ông Daniel nói thêm: “Các nhà điều tra đang xác định danh tính các nạn nhân”.

Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân đồng thời hứa sẽ điều tra rõ ràng "thảm kịch đau lòng" này.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết, vụ tai nạn diễn ra vào 7h40 ngày 30/7 (giờ địa phương).

FAA và Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã cử các chuyên gia tới hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Vụ tai nạn khinh khí cầu thảm khốc nhất thế giới xảy ra ở Luxor, Ai Cập năm 2013, chiếc khinh khí cầu bốc cháy khi đang chuẩn bị tiếp đất khiến 19 người thiệt mạng. Năm 2012, một khinh khí cầu ở New Zealand vị vướng vào đường dây điện khiến 11 người thiệt mạng.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG