Rò rỉ khí gas, hàng loạt công nhân nhập viện cấp cứu

TPO - Đang làm việc, bỗng nhiên khí gas tại nhà xưởng bất ngờ bị rò rỉ khiến hàng loạt công nhân hoảng loạn tháo chạy, nhiều người ngạt khí phải nhập viện cấp cứu.
Rò rỉ khí gas, hàng loạt công nhân nhập viện cấp cứu ảnh 1 13 công nhân ngộ đọc khí gas nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - Ảnh: Kim Hà.

Sáng ngày 27/4, công ty Cổ phần Seavina có địa chỉ tại KCN Trà Nóc, TP Cần Thơ bất ngờ xảy ra vụ rò rỉ khí gas. Hiện tại, có hàng chục người đang được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn TP Cần Thơ.

Chị Võ Thị Kim Sơn (48 tuổi, công nhân tại công ty Seavina) kể: “Lúc đó khoảng 7h tôi đang làm khâu vệ sinh rửa mâm vĩ trong xưởng. Đang đi lấy xà bông thì tự nhiên nghe hôi mùi gas rồi thấy mịt mù hết. Lúc đó, tôi thấy cay mắt, khó thở, mệt nên tôi tức tốc đi tìm con trai tôi vì 2 mẹ con cùng làm tại đây. Giờ mắt con tôi nặng lắm, không biết như thế nào mà thấy nó nằm thiêm thiếp không nhúc nhích gì hết”.

Rò rỉ khí gas, hàng loạt công nhân nhập viện cấp cứu ảnh 2 Một trong 2 ca ngộ độc khí nặng - Ảnh: Kim Hà.

Còn theo chị Đặng Kim Ngân (20 tuổi, công nhân tại công ty Seavina) cho biết, khi sự việc xảy ra, chị thấy lỗ thông gió ở trên trần nhà phả hơi gas xuống mịt mù, rồi mọi người chỉ biết chạy tán loạn. “Chạy ra được đến bên ngoài tôi bị khó thở, rồi ngất xỉu luôn. Có người chạy bị té, người thì leo lên nóc nhà thoát thân nhưng cũng bị ngã xuống” – chị Ngân nói.

Trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ CKI Mai Thành Nghiệm – Phó trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vào khoảng 8h sáng nay có 13 trường hợp nhập viện cấp cứu tại khoa do ngộ độc khí NH3 làm lạnh trong nhà xưởng. Trong đó, có 2 trường hợp nặng là công nhân nữ bị tổn thương phổi, phù phổi phải hỗ trợ thở máy hiện đang được nhập Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị; số còn lại nhẹ hơn nhưng vẫn đang tiếp tục theo dõi.

Rò rỉ khí gas, hàng loạt công nhân nhập viện cấp cứu ảnh 3 Con trai chị Sơn đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ - Ảnh: Kim Hà.
Rò rỉ khí gas, hàng loạt công nhân nhập viện cấp cứu ảnh 4

Những người bị ngộ độc nhanh chóng được đưa đi cấp cứu

Ghi nhận tại bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, hiện có 9 công nhân đang cấp cứu, còn tại Trung tâm y tế quận Bình Thủy có 3 ca.

Liên quan đến vụ việc, ông Cao Minh Chu - Phó giám đốc Sở y tế TP Cần Thơ cho biết tính đến trưa nay, 27/4, đã có tổng cộng 25 công nhân bị ngộ độc khí gas tại công ty SeaVina (KCN Trà Nóc, TP Cần Thơ). Trong đó, có 2 ca rất nặng đang được đặt nội khí quản thở máy, các ca còn lại hiện đã tạm ổn.

Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.