Ralf Rangnick từng chê MU thiếu tin tưởng HLV, không biết mua sắm

0:00 / 0:00
0:00
Ralf Rangnick từng chê MU thiếu tin tưởng HLV, không biết mua sắm
TPO - Trong các phát biểu cách đây 2, 3 năm, Ralf Rangnick - người đang chờ ngày được bổ nhiệm dẫn dắt MU - đã chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại trong cách vận hành của CLB này.

Thời điểm cuối 2018 đầu 2019, Ralf Rangnick đang dẫn dắt RB Leizpig, trong khi MU vừa sa thải Mourinho. Rangnick khi ấy đã nhận được thông tin từ Old Trafford.

Nhưng ông từ chối khéo với lời giải thích: “Tôi đang hạnh phúc với nơi mình làm việc. Còn nếu như có bất kỳ CLB nào ngỏ lời thì lúc đó tôi sẽ phải hỏi mình rằng, liệu tôi có thể gây ảnh hưởng lớn đến cả CLB hay không?.

Bởi lẽ, một đội bóng chỉ có thể thành công nếu họ sẵn sàng trao cho HLV toàn bộ lòng tin và sự tôn trọng khi bổ nhiệm ông ta. Còn không, mọi thứ sẽ thật khó đồng bộ, giúp đội bóng hướng tới kết quả như ý muốn”.

Ralf Rangnick từng chê MU thiếu tin tưởng HLV, không biết mua sắm ảnh 1

Có lẽ đó là lý do Rangnick “hoãn” ngày đến Old Trafford tới gần 3 năm và chỉ có thể đồng ý đến đây khi Ole Solskjaer đã mất việc, đồng thời giám đốc điều hành Ed Woodward cũng sắp rời đi (từng tuyên bố vào tháng 4 rằng sẽ chia tay MU vào cuối năm 2021).

Là một nhà cầm quân khôn ngoan, người “phát minh” ra những tư tưởng chiến thuật mới, rõ ràng Rangnick có thừa sự tính toán về thời điểm thích hợp nhất để cập bến một CLB nào đó. Nên nhớ, ngay cả khi có thất nghiệp thì ông cũng đã từng nhiều lần từ chối những lời mời từ Milan.

Bây giờ, với việc MU đang rơi vào tình thế khó khăn nhất, có lẽ Rangnick hiểu rằng sự xuất hiện của mình là đúng thời điểm. Cách đây 2 năm, ông cũng từng “đọc vị” những vấn đề mà đội bóng khi ấy vẫn còn được dẫn dắt bởi Solskjaer gặp phải.

Rangnick nói vào đầu mùa 2019/20: “Từ sau thời Sir Alex Ferguson, MU đã khác rất nhiều. Ở bất kỳ CLB nào, nếu không thể có được những cầu thủ phù hợp, thì ít nhất bạn cũng không nên đưa về những người không phù hợp với triết lý phát triển CLB của mình. Bạn sẽ gặp rắc rối nếu làm điều đó trong một hoặc hai hoặc ba kỳ chuyển nhượng liên tiếp.

Xây dựng CLB là xây dựng đội hình phù hợp với triết lý. Khi đó, bạn chỉ nên chiêu mộ những cầu thủ phù hợp. Nếu làm được điều đó, bạn sẽ có hơn 50% tỷ lệ thành công. Sau đó, bạn sẽ tìm một huấn luyện viên tốt nhất có thể để phát triển những cầu thủ này."

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.