'Quyền vương' Joshua thua sốc, mất 4 đai vô địch hạng nặng vào tay 'bóng ma sàn đấu'

0:00 / 0:00
0:00
'Quyền vương' Joshua thua sốc, mất 4 đai vô địch hạng nặng vào tay 'bóng ma sàn đấu'
TPO - Võ sĩ Anthony Joshua đã nhận thất bại trước đối thủ người Ukraine Oleksandr Usyk trong trận bảo vệ 4 đai vô địch hạng nặng WBA (Super), WBO, IBF và IBO rạng sáng nay.

Mặc dù không có knock-out, 68.000 người hâm mộ tại sân vận động Tottenham Hotspur (London) đã phấn khích chứng kiến màn thượng đài 'mãn nhãn' giữa Anthony Joshua và kẻ thách đấu Oleksandr Usyk, võ sĩ 34 tuổi người Ukraine có biệt danh 'bóng ma sàn đấu'.

Được đánh giá cao hơn hẳn nhưng thực tế trên sân lại cho thấy 'quyền vương' người Anh hoàn toàn bị dồn ép và lép vế trước Usyk. Võ sĩ người Ukraine giành chiến thắng thuyết phục khi thể hiện sự phản xạ tuyệt vời, liên tục tung ra những cú đấm nặng ký, chính xác để đánh bại đối thủ sau 12 hiệp đấu.

Với kết quả này, Joshua đã không thể bảo vệ được 4 đai vô địch hạng nặng WBA (Super), WBO, IBF và IBO của mình. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp võ sĩ 31 tuổi tay trắng rời khỏi sàn đấu. Trước đó, anh từng 'chủ quan khinh địch' và mất hết đai vô địch sau trận thua sốc trước Andy Ruiz Jr năm 2019 (sau đó giành lại trong trận tái đấu).

Tuy nhiên, với thất bại 'tâm phục khẩu phục' này, Joshua sẽ cần thời gian để nhìn lại chính mình nếu muốn kích hoạt điều khoản tái đấu. "Luôn tích cực dù thế giới có sụp đổ trước mặt bạn!!! Tôi yêu London và xin cảm ơn các bạn", Joshua chia sẻ sau thất bại trên sân nhà.

'Quyền vương' Joshua thua sốc, mất 4 đai vô địch hạng nặng vào tay 'bóng ma sàn đấu' ảnh 1
'Quyền vương' Joshua thua sốc, mất 4 đai vô địch hạng nặng vào tay 'bóng ma sàn đấu' ảnh 2
'Quyền vương' Joshua thua sốc, mất 4 đai vô địch hạng nặng vào tay 'bóng ma sàn đấu' ảnh 3

Oleksandr Usyk đoạt 3 đai hạng nặng WBO, WBA và IBF từ Anthony Joshua

Về phía Oleksandr Usyk, anh trở thành võ sĩ thứ 3 trên thế giới sau Evander Holyfield và David Haye giành các danh hiệu vô địch hạng bán nặng rồi tới hạng nặng.

Trên thực tế, Usyk mới chỉ là tân binh hạng nặng của làng quyền Anh thế giới. Võ sĩ 34 tuổi vốn nổi tiếng ở hạng bán nặng, toàn thắng 18 trận nhà nghề, trong đó có 13 trận knock-out. Năm 2018, anh trở thành nhà vô địch tuyệt đối hạng bán nặng, sau khi đánh bại Murat Gassiev.

Usyk bảo vệ danh hiệu của mình một lần vào tháng 10/2019 trước Tony Bellew, rồi quyết định tìm kiếm thử thách ở hạng nặng. Anh ghi điểm ngay lập tức khi đánh bại Derek Chisora tháng 10/2020 để có được được chiếc đai vô địch WBO liên lục địa.

"Trận thắng này rất có ý nghĩa đối với tôi. Nó diễn ra theo đúng cách mà tôi mong đợi...Tôi đã tập luyện chăm chỉ kể từ đầu năm để chuẩn bị cho trận đấu này. Tôi mất nửa năm không gặp gia đình. Tôi nhớ các con của tôi. Tôi muốn về nhà để tận hưởng niềm hạnh phúc và chưa nghĩ đến trận tái đấu vào giây phút này", Usyk cho biết.

MỚI - NÓNG