Quỹ lương của M.U vượt mức 200 triệu bảng

M.U giờ là đội bóng có quỹ lương khủng nhất Premier League.
M.U giờ là đội bóng có quỹ lương khủng nhất Premier League.
TPO - Quên Man City đi, giờ M.U mới là đội bóng có quỹ lương khủng nhất Premier League. Quỹ lương của “Quỷ đỏ” đã vọt lên 214 triệu bảng, trong khi của Man City giảm xuống còn 208 triệu bảng.

Mùa hè năm ngoái, hãng kiểm toán Ramble (Thụy Sĩ) đã đưa ra bảng thống kê về quỹ lương của 20 đội bóng thuộc Premier League. Theo đó, Man City xếp đầu với 233,1 triệu bảng, hơn rất nhiều so với M.U, đội xếp thứ 2 và có quỹ lương vào khoảng 180,5 triệu bảng.

Chính vì quỹ lương phình to, cùng với những hạng mục chi tiêu hoành tráng trước đó nên đội chủ sân The Etihad đã vướng vào Luật công bằng tài chính và bị UEFA trừng phạt bằng cách hạn chế mua sắm.

Mùa hè vừa qua, Man City chi tiêu không quá 50 triệu bảng cho chuyển nhượng, đồng thời đẩy đi một số cái tên thừa thãi. Ngoài ra, họ cũng không tăng lương cho bất cứ hai cả, mà chỉ nhắm tới việc tăng thời hạn hợp đồng.

Trong một báo cáo gửi UEFA mới đây, Man City đã giảm quỹ lương của mình từ 233,1 triệu bảng xuống chỉ còn 208,5 triệu bảng, tức giảm 24,6 triệu bảng.

Ngược mới sự "thắt lưng, buộc bụng" trong chi tiêu của Man City, M.U lại có một mùa hè bạo chi chưa từng có. Tổng cộng, giới chủ Mỹ đã tung ra 160 triệu bảng để mang về 6 tân binh, gồm Luke Shaw, Ander Herrera, Marcos Rojo, Angel di Maria, Daley Blind và Radamel Falcao. Theo chiều ngược lại, họ cũng đẩy đi một vài cái tên sa sút phong độ như Nani, Tom Cleverley, Wilfried Zaha, Danny Welbeck, Shinji Kagawa, Javier Hernandez, Rio Ferdinand hay Nemanja Vidic‎...

Nhưng những cái tên đi thì không đọ được với những cái tên mới đến về mặt lương bổng. Để có Falcao theo dạng cho mượn 1 năm, M.U phải đồng ý trả mức lương 280.000 bảng/tuần. Tượng từ là Di Maria. Ngôi sao người Argentina nhận lương 250.000 bảng/tuần, kèm hợp đồng 5 năm. Ngay cả một cầu thủ trẻ mới 18 tuổi như Luke Shaw cũng nhận lương tới 135.000 bảng/tuần...

Trong báo cáo tài chính mới đây, ngoài công bố doanh thu kỷ lục lên tới 433,2 triệu bảng, lãnh đạo M.U cũng khiến các CĐV của mình lo lắng khi xác nhận, quỹ lương của CLB đã tăng từ 180,5 triệu bảng lên thành 214,8, vượt qua mọi đối thủ tại Premier League, thậm chí cả Man City, để vươn lên đứng đầu ở BXH những CLB bạo chi nhất về mặt lương bổng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.