Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao tặng 200 triệu đồng cho ĐT futsal Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong- Giám đốc Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao tặng 200 triệu đồng cho ĐT futsal Việt Nam.
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong- Giám đốc Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao tặng 200 triệu đồng cho ĐT futsal Việt Nam.
TPO - Ngày 26/10, tại trụ sở báo Tiền Phong (Hà Nội), Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, báo Tiền Phong đã tổ chức buổi lễ trao thưởng cho đội tuyển futsal Việt Nam, với chiến tích lọt vào vòng 1/8 tại VCK FIFA Futsal World Cup 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong- Giám đốc Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho biết: “Tôi xin chúc mừng thành tích của ĐT futsal Việt Nam tại VCK FIFA World Cup 2021. Các tuyển thủ Việt Nam đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, tạo nên hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Khi theo dõi màn trình diễn của toàn đội, tôi thật sự rất xúc động. Chúng ta thi đấu rất tự tin, quật cường trước các đội bóng mạnh, hơn hẳn chúng ta về thể lực lẫn thể hình. Chiến tích của thầy trò HLV Phạm Minh Giang là niềm tự hào lớn, không chỉ làm nức lòng người hâm mộ, mà còn làm rạng danh cho nền bóng đá nước nhà. Hy vọng rằng, toàn đội sẽ giữ vững tinh thần, tiếp tục làm nên những chiến tích trong tương lai”.

Thay mặt cho ĐT futsal Việt Nam, Trưởng đoàn đội tuyển futsal Việt Nam Trần Anh Tú gửi lời cảm ơn tới Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, báo Tiền Phong đã quan tâm và hỗ trợ toàn đội. Dù có sự tiến bộ và phát triển trong nhiều năm trở lại đây, nhưng trên thực tế futsal hiện vẫn chưa nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội. Đây sẽ là nguồn động lực và động viên tinh thần to lớn đối với các tuyển thủ futsal Việt Nam để tiếp tục thi đấu, cống hiến, mang lại niềm vui, niềm tự hào cho người hâm mộ nước nhà, nâng tầm futsal Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

“Qua hai kỳ World Cup, các tuyển thủ futsal Việt Nam đã có tâm lý tốt hơn rất nhiều, chiến thuật 'ngấm' hơn rất nhiều và thể lực cũng được nâng cao hơn rất nhiều do có chuyên gia nước ngoài. Màn trình diễn của ĐT Futsal Việt Nam tại VCK FIFA Futsal World Cup 2021 cho thấy sự trưởng thành lớn của các cầu thủ, và cả trên băng ghế huấn luyện bởi trước đây đội tuyển đều do HLV nước ngoài dẫn dắt thì lần này HLV Phạm Minh Giang đã để lại dấu ấn lớn", Ông Trần Anh Tú nói về thành quả mà ĐT Futsal gặt hái được tại sân chơi World Cup.

Đại diện ĐT Futsal Việt Nam nhận phần thưởng từ Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, tuyển thủ futsal Nguyễn Thành Tín chia sẻ: “Lần đầu tiên góp mặt tại FIFA Futsal World Cup, tôi có chút hồi hộp nhưng không cảm thấy e ngại, bởi đã xác định vào đến sân chơi này rồi thì đối thủ nào cũng rất mạnh. Vì thế, ở mỗi trận đấu, tôi không nghĩ đến kết quả thắng thua mà chuẩn bị cho mình một trạng thái tâm lý tốt nhất, thoải mái nhất, cứ vào sân là chiến đấu hết mình thôi. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn còn cảm giác 'lâng lâng' xen chút tiếc nuối khi nhớ lại hành trình vừa qua. Cá nhân tôi cũng như các đồng đội đã học được nhiều bài học, để hoàn thiện mình hơn và tiếp tục chinh phục những mục tiêu trong tương lai”.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao tặng 200 triệu đồng cho ĐT futsal Việt Nam ảnh 1
Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao tặng 200 triệu đồng cho ĐT futsal Việt Nam ảnh 2

Trưởng đoàn Trần Anh Tú và tuyển thủ futsal Nguyễn Thành Tín

Đội tuyển futsal Việt Nam khép lại hành trình ở FIFA Futsal World Cup 2021 với việc lọt top 16 đội mạnh nhất thế giới. Lời khen ngợi của FIFA, phát biểu thừa nhận sức mạnh từ đối thủ, là minh chứng rõ nhất cho màn trình diễn ấn tượng của ĐT futsal Việt Nam.

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang mở màn vòng bảng chưa như ý với trận thua đậm 1-9 trước Brazil, song vẫn để lại dấu ấn bằng tinh thần nỗ lực và một bàn thắng đẹp mắt vào lưới đội bóng số 1 thế giới. Pha lập công vào lưới đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới làm mãn nhãn khán giả với tình huống phối hợp ăn ý giữa các tuyển thủ.

Sớm bỏ qua thất bại trước Brazil, ĐT futsal Việt Nam nhanh chóng sốc lại tinh thần để chơi hay, hiệu quả và giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Panama ở lượt trận thứ hai. Chiến thắng này mang ý nghĩa then chốt, mở ra cơ hội giành tấm vé vượt qua vòng bảng.

Bước vào trận đấu cuối cùng gặp CH Czech với mục tiêu phải giành điểm, ĐT futsal Việt Nam tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc cầm hoà đối thủ mạnh hơn để giành vé đi tiếp vào vòng 1/8.

Ở vòng 1/8, ĐT futsal Việt Nam một lần nữa giữ vững tinh thần, lối chơi hợp lý khiến đương kim Á quân Nga rơi vào thế khó. Trận thua sát nút 2-3 trước Nga gây nhiều tiếc nuối và khiến người hâm mộ quên đi rằng chúng ta từng thua đậm đối thủ với tỷ số 0-7 và 2-6.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội tuyển futsal Việt Nam góp mặt tại vòng knock-out tại đấu trường World Cup. So với 5 năm trước, màn trình diễn của Việt Nam thuyết phục hơn, ấn tượng hơn, qua đó cho thấy sự phát triển và tiến bộ rõ rệt của futsal Việt Nam. Dù không thể nâng cao thành tích nhưng chúng ta đang từng bước khẳng định được chỗ đứng trên bản đồ futsal thế giới.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có mục đích hoạt động là huy động các nguồn lực giúp đỡ các tài năng trẻ Việt Nam, đặc biệt là các trường hợp gặp khó khăn, cổ vũ, động viên họ phấn đấu, vươn lên cống hiến cho đất nước. Quỹ do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch danh dự, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Quỹ được thành lập năm 1993, được giao cho báo Nhi đồng phụ trách. Từ năm 2013, Quỹ được giao cho báo Tiền Phong vận hành. Hằng năm, bên cạnh việc phát hiện và trao các phần thưởng khuyến khích cho các tài năng trẻ Việt Nam, trao học bổng cho các sinh viên đặc biệt xuất sắc, Quỹ giúp T.Ư Đoàn trong công tác tổ chức việc bình chọn và tôn vinh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.