Quê nhà đón đợi Tướng Hùng về an yên trong lòng đất mẹ

TPO - Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội), thân nhân và chính quyền đang hoàn tất công việc chuẩn bị cho tang lễ Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, một trong 13 liệt sĩ hy sinh tại Trạm 67 khi đi cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế).
Sau lễ viếng và truy điệu tại Thừa Thiên - Huế vào sáng nay, linh cữu của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Cứu hộ - Cứu nạn/Bộ Tổng Tham mưu; Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia, được thân nhân và quân đội đưa về quê nhà Quốc Oai.
Tại quê nhà, tang lễ của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Lễ viếng từ 8h-10h30 ngày 19/10/2020. Lễ truy điệu và an táng vào hồi 10h30 cùng ngày.
Hôm nay (18/10), thân nhân và chính quyền địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị lễ tang tại quê nhà cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng.
Trước đó, vào chiều 16/10, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1594/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hy sinh ngày 13/10/2020, khi thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Ngày 17/10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có quyết định truy thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với đại tá Nguyễn Hữu Hùng.
Theo TTXVN, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã ký quyết định số 1820/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 đồng chí vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đợt mưa lũ và bão vừa qua tại Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong đó, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Quê nhà đón đợi Tướng Hùng về an yên trong lòng đất mẹ ảnh 1

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội là nơi tổ chức tang lễ Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, 1 trong 13 chiến sỹ hi sinh tại Trạm 67 khi đi cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Quê nhà đón đợi Tướng Hùng về an yên trong lòng đất mẹ ảnh 2
Quê nhà đón đợi Tướng Hùng về an yên trong lòng đất mẹ ảnh 3

Theo cán bộ xã Sài Sơn, chính quyền địa phương đã huy động hơn 30 người để chuẩn bị cho tang lễ vào ngày mai (19/10).

Quê nhà đón đợi Tướng Hùng về an yên trong lòng đất mẹ ảnh 4
Quê nhà đón đợi Tướng Hùng về an yên trong lòng đất mẹ ảnh 5
Quê nhà đón đợi Tướng Hùng về an yên trong lòng đất mẹ ảnh 6

 Hai đầu đường đã được lực lượng chức năng rào lại để phục vụ công tác chuẩn bị tang lễ.

Quê nhà đón đợi Tướng Hùng về an yên trong lòng đất mẹ ảnh 7

Mai che lớn được dựng để tránh mưa gió.

Quê nhà đón đợi Tướng Hùng về an yên trong lòng đất mẹ ảnh 8

Bảng cáo phó được treo tại đầu ngõ nhà Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng. Dự kiến 7h ngày 19/10, linh cữu Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng sẽ về đến nghĩa trang liệt sỹ Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội).

Quê nhà đón đợi Tướng Hùng về an yên trong lòng đất mẹ ảnh 9

Tại nhà riêng, một nhóm công nhân đang gấp rút căng bạt.

Quê nhà đón đợi Tướng Hùng về an yên trong lòng đất mẹ ảnh 10
Quê nhà đón đợi Tướng Hùng về an yên trong lòng đất mẹ ảnh 11
Quê nhà đón đợi Tướng Hùng về an yên trong lòng đất mẹ ảnh 12

Ngôi nhà của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng tại xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội).

Quê nhà đón đợi Tướng Hùng về an yên trong lòng đất mẹ ảnh 13

Những người đầu tiên sang thắp hương cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng tại nhà riêng.

Nghệ An tổ chức lễ an táng cho các liệt sĩ

Trong số 13 cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi đi cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3, có 4 quân nhân quê Nghệ An gồm Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) là Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4; Thượng tá Lê Tất Thắng (SN 1978, quê quán xã Hồng Long, huyện Nam Đàn) là Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn) là Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Đại úy Đinh Văn Trung (SN 1984, phường Bến Thủy, TP Vinh) thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4.

 Sau khi tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu ở Thừa Thiên - Huế, lĩnh cữu của các liệt sỹ sẽ được đưa về quê an táng.

Liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc vào ngày 20/10. Ba liệt sỹ còn lại sẽ an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh vào ngày 19/10. Lễ viếng sẽ bắt đầu từ 9h ngày 19/10.

MỚI - NÓNG